Các đồng chí lãnh đạo dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại cơ sở

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018); 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày 10/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về dự ngày hội đại đoàn kết tại một số khu dân cư.

Sáng 10/11, thôn Lê Xá (xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930-2018); đánh giá kết quả 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các đại biểu dự ngày hội.

Dự ngày hội, chung vui với cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhân dân thôn Lê Xá có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Thôn Lê Xá được sáp nhập từ 3 xóm với 552 hộ, 1.754 nhân khẩu. Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới luôn được CBĐV, nhân dân trong thôn triển khai thưc hiện có hiệu quả. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 3 năm (2016-2018), nhân dân trong thôn luôn đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đến nay, 100% lao động trong thôn có việc làm ổn định, thu nhập bình quân 4-6 triệu đồng/người/tháng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%. 100% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa và được lắp hệ thống điện chiếu sáng; nhiều năm liền Lê Xá đạt danh hiệu thôn văn hóa.

Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng quà cho 5 hộ nghèo thôn Lê Xá.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu với CBĐV, nhân dân thôn Lê Xá, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí đề nghị CBĐV, nhân dân trong thôn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; phát huy vai trò trách nhiệm của ban công tác mặt trận trong vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước...

Nhân dịp này, đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã trao quà của Văn Phòng Chính phủ cho CBĐV, nhân dân xã Châu Sơn, thôn Lê Xá và 5 hộ nghèo trên địa bàn thôn.

Lê Mai

* Về dự ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và nhân dân tổ dân phố 1, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích của cán bộ, nhân dân tổ dân phố 1 thị trấn Quế.

Trong không khí đoàn kết, vui tươi, cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 1 thị trấn Quế đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 88 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018) , 15 năm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”; nêu bật thành tích thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn 2016-2018 với 5 nội dung.

Theo đó,  cán bộ, nhân dân tổ dân phố 1 đã đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đời sống kinh tế ổn định, phát triển, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong khu dân cư đã xuất hiện nhiều gia đình làm kinh tế giỏi, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,83% theo tiêu chí mới.

Năm 2018, cả tổ có 571/613 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 93%.  Trong 15 năm thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân”, tổ dân phố đã có 136 cá nhân đại diện các hộ gia đình được biểu dương, khen thưởng, thu hút hơn 12.000 lượt người tham dự.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho đại diện hộ gia đình văn hóa tiêu biểu của tổ dân phố.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy  ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, nhân dân tổ dân phố 1, thị trấn Quế đã đạt được những năm qua, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, nhân dân thị trấn Quế nói chung, tổ dân phố 1 nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân thêm những kết quả đã đạt được, xây dựng địa phương ngày càng đổi mới, phát triển.

Nhân dịp này, 2 gia đình văn hóa tiêu biểu và Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 1 đã được nhận Bằng khen của Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Giang Nam

Lê Mai, Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy