Kinh tế

Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2025

Sáng 19/2, Ban Chỉ đạo Cuộc Vận động (BCĐ CVĐ) ‘’Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’’ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, Trưởng BCĐ CVĐ tỉnh; Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ CVĐ tỉnh; thành viên BCĐ CVĐ tỉnh; đại diện BCĐ CVĐ các huyện, thị xã, thành phố.

Những năm qua, Điện lực thành phố Phủ Lý đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các khâu trong sản xuất, kinh doanh; quan tâm đầu tư, sửa chữa, chỉnh trang lưới điện. Nhờ vậy, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng và giảm tổn thất điện năng.

 Sau hơn một năm thực hiện Công điện số 10/CĐ-TCT ngày 19/12/2023, của Tổng cục Thuế về quyết liệt triển khai hiệu quả việc lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, hầu hết các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã phát hành hóa đơn mỗi lần khách hàng mua xăng dầu. Việc xuất HĐĐT sau từng lần bán hàng mang lại nhiều lợi ích, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả doanh thu, thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho khách hàng được nhận hóa đơn khi mua hàng theo quy định.

Sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất vụ xuân trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh.

Hiện nay, các dự án quan trọng trong quy hoạch vùng huyện Thanh Liêm đều đã được đầu tư xây dựng với hàng loạt công trình giao thông trọng điểm như: tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; Quốc lộ (QL) 1A, QL21, tuyến tránh QL1A, tuyến T1, T4.

Những năm qua, trên địa bàn huyện Bình Lục đã xây dựng được nhiều mô hình tích tụ, tập trung ruộng đất, có liên kết với doanh nghiệp để sản xuất lúa, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là hướng đi quan trọng, khắc phục được tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; tạo ra những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, tập trung; góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại ngay từ ngày mồng 6 Tết (3/2/2025). Đơn hàng tăng, không khí làm việc sôi nổi, tinh thần lao động hăng say ngay sau kỳ nghỉ Tết dài ngày là những tín hiệu vui trong bức tranh chung của hoạt động sản xuất công nghiệp trong những ngày đầu xuân năm mới.

Sáng 13/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án "Nhà máy sản xuất bảng mạch có độ chính xác cao’’ cho Công ty TNHH Công nghệ Red Board ( Việt Nam) và dự án "Sản xuất các thiết bị đồ bếp và các sản phẩm kim khí liên quan đến đồ bếp’’ cho Công ty cổ phần đồ bếp Casla. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Xuân Dưỡng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý các KCN tỉnh.

Những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực chuyển đổi trồng cây màu trên diện tích đất 2 vụ lúa trong vụ xuân. Diện tích chuyển đổi duy trì mỗi vụ từ 500 đến hơn 700 ha, chủ yếu trên đất mạ mùa và diện tích đất cốt cao cấy lúa kém hiệu quả, tạo thuận lợi cho sản xuất và nâng cao giá trị trên diện tích canh tác.

Phường Châu Giang (thị xã Duy Tiên) có diện tích sản xuất lúa gần 300 ha. Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTXDVNN) và các hộ dân địa phương đang tích cực đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào các khâu sản xuất giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả canh tác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 11/2/2025 về tổ chức đoàn công tác của các Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng năm 2025.

 Sáng 11/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại (NHTM) để tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 20 NHTM và Ngân hàng Chính sách xã hội.

 Ngày 10/2, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đi kiểm tra việc lấy nước đợt 2 (từ 0 giờ ngày 8/2 đến 24 giờ ngày 14/2) gieo cấy lúa vụ đông xuân 2024-2025 tại tỉnh Hải Dương.

Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) được ví như “cánh tay nối dài” trong quá trình thực hiện huy động, giải ngân vốn tín dụng chính sách (TDCS), góp phần giải ngân kịp thời nguồn vốn TDCS đến các đối tượng thụ hưởng. Xác định rõ tầm quan trọng trên, những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh Hà Nam đã tập trung củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng TDCS.

Vụ xuân 2025, Hợp tác xã Nông nghiệp (HTXNN) Nhân Phúc (Phú Phúc, Lý Nhân) có kế hoạch gieo cấy gần 150 ha lúa; trong đó, lúa cấy máy 36 ha, bằng 24% diện tích, giảm đến 70% diện tích so với vụ xuân và vụ mùa năm 2024.

Năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tổng nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh vẫn đạt hơn 45.678 tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2023. Để có được kết quả tích cực này, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với các địa phương tập trung thu ngân sách, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ nhà thầu giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính, thi công công trình và khẩn trương làm thủ tục giải ngân vốn theo đúng quy định.

Những năm gần đây, thành phố Phủ Lý luôn là địa phương đi đầu của tỉnh trong công tác triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT). Thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc triển khai đồng bộ các mặt công tác, xây dựng và thực hiện các chuyên đề để tuyên truyền pháp luật và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Những năm gần đây, ngành nghề chế biến nông sản phát triển mạnh trên địa bàn xã Công Lý (Lý Nhân). Các lĩnh vực chế biến khá đa dạng, gồm: sản phẩm từ lương thực, thực phẩm, thảo dược. Xã có 7 nông sản chế biến được công nhận OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) của 4 chủ thể, góp phần nâng cao giá trị và lợi nhuận trong sản xuất.

Để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn huyện Bình Lục đã được tỉnh quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) tại xã Đồng Du -  thị trấn Bình Mỹ có tổng diện tích hơn 121 ha (xã Đồng Du 96,2 ha, thị trấn Bình Mỹ 25,5 ha). Hiện nay, dự án đầu tư của Hợp tác xã (HTX) sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Thanh Hà (Thường Tín – Hà Nội) đã được triển khai và đi vào hoạt động với diện tích 17,74 ha. Sản xuất NNƯDCNC tại đây đã phát huy hiệu quả, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác.

Ngay từ đầu năm 2025, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đã tăng lãi suất huy động tiền gửi, triển khai các chương trình ưu đãi để thu hút khách hàng gửi tiết kiệm. Đây cũng là động thái để các NHTM mở rộng nguồn vốn tín dụng và thay đổi cơ cấu nguồn vốn giải ngân cho khách hàng vay nhằm qua đó góp phần kích cầu sản xuất tăng trưởng.

Đầu Xuân Ất Tỵ năm 2025 cũng là thời điểm các địa phương bước vào vụ sản xuất mới. Để bảo đảm lịch thời vụ, các địa phương bố trí toàn bộ phương tiện, nhân lực đảm bảo gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy