Hành trang khi rời Học viện Báo chí và Tuyên truyền (trước là Phân viện Báo chí và Tuyên truyền) ngoài những kiến thức được học, trong chúng tôi luôn tâm niệm và coi câu nói của nhà báo Hữu Thọ là kim chỉ nam cho công việc làm báo sau này: “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”. Đây là ba phẩm chất và là tiêu chuẩn để trở thành nhà báo. Ở đây, “mắt sáng” là sự nhìn nhận, đánh giá đúng bản chất vấn đề, sự kiện mình định thể hiện; “lòng trong” chính là nhân cách của nhà báo, điều đó thể hiện qua việc nhà báo sáng tạo báo chí đúng tôn chỉ, mục đích, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền lợi của nhân dân, không tư lợi, giữ vững đạo đức người làm báo và “bút sắc” là năng lực sáng tạo tác phẩm báo chí, báo chí phải tôn trọng sự thật, xử lý chính xác tài liệu, thông tin, thể hiện khách quan, trung thực và công tâm.