Văn hóa

Vẻ đẹp kiến trúc và lễ hội đình Đông Trụ

Đình Đông Trụ tọa lạc tại thôn 2, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân. Ngôi đình bề thế, có cảnh quan đẹp, trước mặt là hồ nước trong xanh, khuôn viên rộng trồng nhiều cây lưu niên xanh mát. Đình Đông Trụ mang trong mình cả giá trị vật thể và phi vật thể độc đáo, vừa là địa chỉ tâm linh, vừa là niềm tự hào của bao thế hệ người dân Tiến Thắng.

Đình Đông Trụ tọa lạc tại thôn 2, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân. Ngôi đình bề thế, có cảnh quan đẹp, trước mặt là hồ nước trong xanh, khuôn viên rộng trồng nhiều cây lưu niên xanh mát. Đình Đông Trụ mang trong mình cả giá trị vật thể và phi vật thể độc đáo, vừa là địa chỉ tâm linh, vừa là niềm tự hào của bao thế hệ người dân Tiến Thắng.

Mùa Xuân là mùa khởi đầu của một năm, cũng là mùa lễ hội. Với nền văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc, các lễ hội của Việt Nam trải dài khắp các miền.

Ngày Thơ trên quê hương Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam (15 tháng Giêng) và cũng là dịp để tri ân Nguyễn Khuyến - Nhà thơ của làng cảnh Việt Nam. Trong sự nghiệp sáng tác thơ văn của mình, ông đã để lại những tác phẩm nổi tiếng làm rạng rỡ kho tàng văn học dân tộc.

Tiếp tục chuỗi các hoạt động văn hóa mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm Ngày Thơ Việt Nam, sáng 12/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Bình Lục và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức chương trình Ngày thơ trên quê hương Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến với chủ đề “Tổ quốc bay lên - Sắc xuân vườn Bùi” nhân kỷ niệm  190 năm Ngày sinh (15/2/1835 - 15/2/2025) và 116 năm Ngày mất Tam Nguyên Yên Đổ - Nguyễn Khuyến (5/2/1909 - 5/2/2025).

Tối 11/2 (tức 14 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại không gian thiêng của Di tích quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, xã Trần Hưng Đạo (huyện Lý Nhân), UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương Xuân Ất Tỵ 2025.

Đã trở thành thông lệ hằng năm, vào dịp đầu xuân, tại Khu du tích đền Trần Thương (Lý Nhân) lại diễn ra lễ hội phát lương Đức Thánh Trần để tưởng nhớ công lao của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và các bậc tiền nhân có công với nước. Nghi lễ phát lương là hoạt động cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, nhân dân được ấm no, thụ hưởng thái bình. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước trong nhân dân...

Từ đường không chỉ là những công trình tâm linh, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mà còn là nơi lưu giữ giá trị văn hoá của dòng họ, nơi thế hệ sau thể hiện đạo hiếu, lòng biết ơn, sự tri ân công đức với các bậc tiền nhân đặt nền móng cho sự hình thành, phát triển của dòng họ. Đây cũng là nơi lưu giữ những tư liệu quý, góp phần làm tốt công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương. Từ đường Họ Lại Phù Vân (thành phố Phủ Lý) là một trong những từ đường như thế.

Đêm 9/2 (tức 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ) tại Khu du lịch Tam Chúc (phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng) đã diễn ra chương trình ca nhạc "Tết Concert Say Hi 2025". 

Sáng 9/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Khu du lịch Tam Chúc (phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng), chùa Tam Chúc long trọng tổ chức Hội xuân Tam Chúc Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Linh thiêng hội tụ”.

UBND xã Liêm Thuận (Thanh Liêm) vừa tổ chức đón Bằng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh đình Chằm và hội làng truyền thống Xuân Ất Tỵ 2025.

Ngày 6/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 418/BVHTTDL- VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân năm 2025.

Sáng 5/2 (tức 8 tháng Giêng), tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương (xã Trần Hưng Đạo), UBND huyện Lý Nhân phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ khai hội Xuân Trần Thương năm 2025.

Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2025 sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 14 - 16/2 (tức ngày 17, 18, 19 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Ngày 3/2/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 09/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ ngành, địa phương bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025.

Sáng 4/2 (tức mùng 7 tháng giêng năm Ất Tỵ 2025), tại Sân Tịch điền (thôn Đọi Tín, xã Tiên Sơn), UBND thị xã Duy Tiên long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Tịch điền Đọi Sơn năm 2025.

Kể từ mùa xuân năm 2009, Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn được phục dựng tại khu ruộng cách đây hơn một nghìn năm vua Lê Đại Hành đã thực hiện nghi lễ cày Tịch điền đầu Xuân, nhằm khuyến khích nông tang, cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu. Cũng từ năm 2009 đến nay Hội thi vẽ trang trí trâu được duy trì tổ chức,trở thành một hoạt động độc đáo, mang ý nghĩa sâu sắc tại Lễ hội Tịch điền hằng năm.

Chiều 2/2 (tức mùng 5 tháng Giêng), tại sân Tịch điền xã Tiên Sơn, UBND thị xã Duy Tiên đã tổ chức tổng duyệt Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn Xuân Ất Tỵ 2025. Dự tổng duyệt có đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo thị xã Duy Tiên và xã Tiên Sơn.

Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Trịnh Ngân Liên, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam, hội viên Chi hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tại Hà Nam gắn bó với bộ môn nhiếp ảnh từ khi còn là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mấy chục năm công tác trong ngành báo chí, Nhà báo, NSNA Trịnh Ngân Liên có cơ hội được đi đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đến đâu, ông cũng tìm tòi, sáng tạo, ghi lại những bức ảnh đẹp về cảnh sắc thiên nhiên sinh động, đời sống sinh hoạt của người dân bản địa. Trong số đó, mùa Xuân miền sơn cước là một đề tài mang đến cho ông nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận và cũng nhiều ấn tượng, trăn trở…

Cùng với áo dài đương đại, trang phục cổ Việt Nam ngày càng phổ biến, giữ vai trò và đời sống riêng trong nhiều lĩnh vực của xã hội.

Cách đây trên một vạn năm, vào thời đại đồ đá mới, người nguyên thủy đã có mặt trên vùng đất Hà Nam, sớm nhất trong vùng châu thổ sông Hồng. Những phát hiện khảo cổ học ở hang Chuông, hang Gióng Lở (xã Thanh Nghị, Thanh Liêm) và phường Ba Sao (thị xã Kim Bảng) đã làm phát lộ nhiều di vật, xương cốt của người tối cổ. Khi đó con người cư trú trong hang động, dưới mái đá; nguồn sống chủ yếu của họ bằng săn bắt, hái lượm, tuy đã biết trồng trọt, nhưng còn sơ khai...

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy