Văn hóa

Công an Hà Nam tổ chức Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2024

Ngày 26/4, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách năm 2024 với chủ đề “Công an Hà Nam đọc và học tập suốt đời theo gương Bác Hồ vĩ đại". Dự, chỉ đạo và động viên liên hoan có các đồng chí: Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC) liên hoan; các đồng chí đại diện lãnh đạo công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 5 (Bộ Công an); lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tỉnh.

Sáng 26/4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức chương trình giao lưu hát ru, hát dân ca giữa Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên và huyện Thanh Liêm.

Với những nơi có nghề mộc nổi tiếng như Cao Đà (xã Nhân Mỹ, Lý Nhân), ngôi nhà là nơi con người gửi gắm nhiều khát vọng, hoài bão và thể hiện rõ nhất trình độ tay nghề của người thợ. Trải qua những biến cố của thời gian, những nhà cổ sót lại ở Cao Đà đã mang trong nó nhiều giai thoại đáng nói bởi sự tác động của thiên nhiên, hoàn cảnh sống và con người... Với những giá trị văn hóa được lưu truyền, việc bảo tồn nhà cổ ở Cao Đà thực sự cần thiết.

Xuân Trí là một trong số ít những tác giả có tác phẩm âm nhạc viết về quê hương Hà Nam được giới chuyên nghiệp đánh giá cao, được đông đảo thính giả yêu âm nhạc trong và ngoài tỉnh hào hứng đón nhận, yêu thích. Cùng với tài năng, sự tinh tế, khéo léo trong khai thác vốn quý kho tàng dân ca vùng đồng bằng Bắc Bộ, có lẽ điều quan trọng nhất giúp Xuân Trí đạt được thành công trong những sáng tác âm nhạc viết về Hà Nam đó là tình cảm tha thiết lắng sâu mà nhạc sĩ luôn dành cho miền quê hương Sông Châu - Núi Đọi.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I phối hợp tỉnh Điện Biên) tổ chức các triển lãm đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Nhân kỷ niệm 30 năm Quần thể đình, chùa Châu (tiểu khu Châu Giang, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm) được công nhận Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, sáng 22/4 (tức ngày 14 tháng 3 năm Giáp Thìn), Ban quản lý Di tích đình, chùa Châu và nhân dân tiểu khu Châu Giang đã trang trọng tổ chức lễ hội truyền thống năm 2024. 

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Phủ Lý chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT) nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội.

Nói đến cô Đặng Tuấn Dung (nguyên cán bộ Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Duy Tiên, hiện sinh sống ở xã Tiên Sơn) những người làm trong ngành văn hóa và bà con ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ai cũng biết. Năm nay dù đã 67 tuổi, nhưng suốt trong quá trình công tác hay khi đã nghỉ hưu cô luôn bền bỉ cống hiến hết mình cho sự nghiệp văn hóa, văn nghệ (VHVN) cơ sở.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng trong lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên vừa được tổ chức thành công tốt đẹp và để lại dấu ấn đậm nét. Đây là một sân chơi bổ ích trong các cơ quan Quân đội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cán bộ, chiến sĩ (CBCS) LLVT.

Sáng 20/4, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập Thành phố Phủ Lý tổng kết và trao giải Hội thi giới thiệu tủ sách cộng đồng năm 2024. Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ III năm 2024 (21/4/2022-21/4/2024).

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2024); thiết thực hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và bản quyền thế giới (23/4), nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, sáng ngày 20/4, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hà Nam tổ chức nói chuyện chuyên đề “Văn hay, sách quý đồng hành cùng chúng ta cất cánh”. Đại tá, nhà văn Chu Lai được mời là diễn giả buổi nói chuyện.

Festival Yoga năm 2024 mang chủ đề “Yoga cho sự hài hòa và bình yên”. Chương trình thu hút sự tham gia của các chuyên gia, huấn luyện viên (HLV) Yoga đến từ Ấn Độ, Việt  Nam, bạn bè quốc tế yêu mến bộ môn này cùng hơn 500 thành viên Yoga đến từ các trung tâm, câu lạc bộ (CLB) và những người yêu mến bộ môn Yoga trong tỉnh.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Đoàn đại biểu cán bộ hội cựu chiến binh huyện Thanh Liêm đã có chuyến hành trình về nguồn, đến với mảnh đất Điện Biên anh hùng.

Sáng 18/4, tức ngày 10 tháng 3 năm Giáp Thìn, tại chùa Lưu Ly, thôn Mạc Hạ, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, lễ hội chùa được tổ chức. Hàng nghìn phật tử khắp nơi về chùa bái Phật, tưởng nhớ công đức của các vị thủy tổ có công xây dựng, gìn giữ chùa mang lại đời sống an lạc cho phật tử và nhân dân.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 39/2024/NĐ-CP quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chiều 16/4, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Bình Lục phối hợp với Công an huyện tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024; nói chuyện chuyên đề “Tầm quan trọng của sách đối với đời sống, chính trị, văn hóa, giáo dục hiện nay”.

Sáng ngày 16/4 (tức ngày 8 tháng 4 năm Giáp Thìn), UBND xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm đã long trọng khai mạc Lễ hội truyền thống đền Lăng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1005/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Văn hóa doanh nghiệp là một trong những giá trị cốt lõi tạo nên sức mạnh tập thể, định vị thương hiệu, góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp. Nhận thức rõ điều này, những năm qua, các hội, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực để xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trong đó, xu hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với các hoạt động, phong trào thể thao đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Qua đó, tạo được sự hưởng ứng kết nối từ bên trong và lan tỏa những giá trị tích cực đối với cộng đồng.

Như bao ngôi chùa làng Việt, chùa Lưu Ly (thôn Mạc Hạ, xã Công Lý, huyện Lý Nhân) dù trải qua nhiều biến cố thời gian, vẫn là nơi “Thế gian trụ trì Phật pháp”. Thực hiện tôn chỉ của Giáo hội, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở chùa đều hướng trọng tâm vào việc giáo dục thiện tâm, tính nhân bản cho con người theo phương châm “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”.

Mặc dù, không có những lễ hội lớn, quy mô cấp tỉnh hay cấp quốc gia nhưng hằng năm, Bình Lục cũng có nhiều lễ hội truyền thống cấp thôn, làng được tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thông qua các hoạt động của lễ hội, tQính cố kết cộng đồng được phát huy cao độ, trở thành “điểm tựa” tinh thần của người dân trong đời sống xã hội.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy