Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 2/7, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chinh trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đầu cầu của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước...
Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam. Ảnh: Mạnh Hùng

Xác định năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm (2016 – 2020), ngay từ đầu năm Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP với 9 nhóm giải pháp trọng tâm, 59 giải pháp, 242 nhiệm vụ cụ thể, thể hiện rõ tinh thần đổi mới và quyết tâm hành động của Chính phủ theo tinh thần kiến tạo, phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, 6 tháng đầu năm 2018 Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tư pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường đối thoại, đi sâu, đi sát xuống cấp cơ sở; từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng để phát triển …

Nhờ vậy, tình hình KT-XH tiếp tục diễn biến tích cực. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước ước đạt 7,08%, là mức cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011, tạo đà thuận lợi để đạt mục tiêu cả năm 6,7%; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng ước đạt 3,29%, vẫn nằm trong tầm kiểm soát so với mục tiêu phấn đấu 4%; Tín dụng tăng trưởng từ đầu năm đến ngày 20/6 đạt 6,35%, đây là mức tăng trưởng lành mạnh và hợp lý; Thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 652 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 747 nghìn tỷ đồng, bằng 32,9% GDP, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Cả nước có trên 64,5 nghìn doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký đạt gần 649 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp, tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng ước đạt 225,1 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường… cơ bản ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trên cơ sở kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm giải pháp cơ bản và quan trọng nhất là kiên định và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP, tập trung hơn vào các nhóm giải pháp: Phối hợp chặt chẽ, điều hành linh hoạt, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trong năm 2018. Đó là tổ chức tốt công tác theo dõi, giám sát định kỳ; thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến của kinh tế thế giới và trong nước, thúc đẩy phát triển nhanh những lĩnh vực chủ chốt, những dự án lớn. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành lĩnh vực, trong đó đẩy mạnh phát triển về chất lượng nhằm tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động khó lường của kinh tế và thương mại thế giới. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, củng cố niềm tin của cả hệ thống, doanh nghiệp, nhân dân, nhất là trong những dịp tổ chức sự kiện quan trọng của đất nước…

Kết luận hội nghị Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, quyết liệt  của các cấp, ngành đối với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước 6 tháng đầu năm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: Cuộc họp hôm này rất quan trọng vào đúng thời điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, việc đánh giá kết quả của kỳ họp cũng là nhìn lại nửa nhiệm kỳ.

Đồng chí Thủ tướng Chính Phủ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để khắc phục trong thời gian tới và yêu cầu: Nền kinh tế cả nước cần lấy mục tiêu và hiệu quả làm đầu. Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát lại các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực địa bàn mình phụ trách thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Cần đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng Chính phủ điện tử; quan tâm đảm bảo tốt an ninh, trật tự. Các địa phương xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tổ quốc, tài sản của nhân dân. Đề nghị từng thành viên Chính phủ, các Bí thư, Chủ tịch UBND  tỉnh, thành phố đánh giá lại công việc, lĩnh vực, địa phương quản lý, đổi mới suy nghĩ, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng…

P.Hiền – M.Hùng

Phạm Hiền, Mạnh Hùng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy