Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự khai mạc Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2017

Sáng 3/2, tức ngày mồng 7 tháng Giêng năm Đinh Dậu, Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn 2017 chính thức khai mạc tại chân núi Đọi, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về dự, thắp hương trên đàn tế Thần Nông, phát động “Ngày hội xuống đồng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”, khai hội Tịch Điền Đọi Sơn năm 2017.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đông đảo các đại biểu về dự khai hội Tịch điền Đọi Sơn 2017. 

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và đông đảo nhân dân, du khách thập phương cũng đã về dự.

Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn năm nay ngoài các nghi thức truyền thống: Lễ cáo yết, lễ rước nước, Lễ Sái tịnh, lễ cầu an, lễ rước kiệu, lễ tịch điền, lễ công bố các xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh còn có thêm nghi thức công bố và trao bằng công Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội Tịch Điền.

Đây là một trong ba lễ hội của Hà Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dịp đầu Xuân năm 2017.

Đúng 9h,  các đại biểu đến dự Lễ hội tiến vào sân trong tiếng trống khai hội rộn rã. Đội trống Đọi Tam là niềm tự hào của nhân dân xã Đọi Sơn nói riêng, Hà Nam nói chung.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trịnh trọng đọc Văn trình trước linh vị vua Lê Đại Hành, kính cáo tổ tiên, xin phép khai hội. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc văn trình trước linh vị vua Lê Đại Hành kính cáo tổ tiên xin phép khai hội. 

Văn trình có đoạn:

“Nhớ thuở xưa:
Mùa xuân năm 987, Vua Lê Đại Hành về cày Tịch điền nơi Long Đọi Sơn mở đầu mỹ tục khuyến khích nông tang, nhắc nhở dân các làng, dĩ nông vi bản
Thuận lẽ trời, hợp lòng người, bởi thế các vương triều Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn nối dõi kế tục hàng năm.
Lễ tịch điền mở hội mùa xuân
Thế mới biết
Việc xa lưu tiếng thơm muôn đời
Nhà vua làm gương cho trăm họ
Khai xuân động thổ
Thân chinh tịch điền
Đánh thức đất đai
Khởi đầu mùa vụ
Gieo trồng ngũ cốc
Ý nguyện toàn dân
Làng xã nơi nơi, nhà nhà no đủ.
Để đất nước mạnh giàu
Vun đắp nền thái bình muôn thuở…”

Hôm nay:
Quê hương yên bình
Đất nước trên đà đổi mới
Vươn tầm thời đại
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chiến lược hàng đầu
Kế thừa công việc của bậc minh quân, mùa xuân Tịch điền khai hội
Để di sản này lưu truyền mãi mãi
Để Hà Nam cùng các địa phương làm rạng danh đất nước
Xây dựng xã hội dân chủ, văn minh, dân giàu nước mạnh…”

Sau 9 năm tổ chức phục dựng lễ hội Tịch điền, ghi dấu một tập tục đẹp đầu xuân, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn đã chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Trong buổi lễ long trọng này, Thứ trưởng Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đã trao Bằng công nhận Di sản cho  địa phương.

Thứ trưởng Bộ VH-TT &DL Huỳnh Vĩnh Ái trao bằng công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia cho lãnh đạo huyện Duy Tiên và xã Đọi Sơn.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Duy Tiên, xã Đọi Sơn thành kính dâng hương trước linh khí Thần Nông, Hoàng đế Lê Đại Hành.


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Giữ vững và phát triển nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu không chỉ với Hà Nam mà đối với cả nước. Trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn có vị trí quan trọng, vừa để ổn định đời sống nhân dân, vừa phát triển đất nước bền vững.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ khai hội Tịch điền Đọi Sơn 2017.

Trong ngày đầu Xuân năm mới, khai hội Tịch điền đánh dấu một tập tục đẹp của dân tộc ta, khẳng định sâu sắc thêm vị trí, vai trò của nông nghiệp; khơi dậy truyền thống quân vương một lòng vì xã tắc, giang sơn vững bền, khuyến khích lòng dân chăm chỉ làm ăn, vì sự cường thịnh của nước nhà; sự kiện này cũng nhắc nhở nhân dân ghi nhớ công ơn của tiền nhân, tấm lòng cao cả của các vị vua anh minh, sáng suốt đã chăm lo cho dân, quan tâm đến sản xuất nông nghiệp…


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương đối với Hà Nam và cá nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tiếp thu ý kiến phát biểu của Chủ tịch nước tại buổi lễ hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông đã trao cờ, Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016 cho 26 xã trong tỉnh.

9h45’, cụ Đinh Trọng Tế, 87 tuổi, người thôn Đọi Nhất được Ban tổ chức lễ hội chọn thực hiện nghi thức ứng nhập linh khí quân vương đã hóa thân thành vua Lê Đại Hành nhập thế, bắt đầu nghi lễ Tịch điền.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo trung ương, địa phương cùng tham gia vào lễ hội. Năm nay, ngoài thực hiện nghi thức cày trâu truyền thống còn có thêm cày máy với ý nghĩa "Ngày hội xuống đồng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn".


Tương truyền, cách đây 1030 năm trước, khi cày ở núi Đọi, vua Lê Đại Hành đã phát hiện được một hũ vàng, năm sau nhà vua cày ở chân núi Bàn Hải lại được một hũ bạc. Vì thế, hai thửa ruộng này được đặt tên là Kim Ngân Điền. 

Dụ ý sâu xa của vị vua anh minh, giàu lòng thương dân là hãy coi trọng nghề nông, tấc đất tấc vàng, chăm chỉ làm ăn thì cuộc sống mới giàu sang, đất nước mới phồn thịnh.

Noi theo đấng minh quân, lễ hội Tịch Điền của Hà Nam hôm nay đánh thức đất đai, động viên bà con nông dân phấn khởi thi đua sản xuất, làm nên một mùa vàng bội thu.

Sau khi tham dự lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động Nhà máy Chế biến nông sản Hội Vũ (Cụm Công nghiệp Cầu Giát- Duy Tiên) tích cực lao động, sản xuất, chấp hành tốt các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm dây chuyền chế biến nông sản xuất khẩu của Công ty TNHH Hội Vũ (Cụm CN Cầu Giát, Duy Tiên).

Nhân dịp đầu xuân năm mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đã đến dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ tỉnh, Đền thờ 10 cô gái Lam Hạ tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý.


 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại Đền thờ các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh.

Chu Uyên - Thu Thảo - Thế Tuân - Nguyễn Điền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy