LLVT huyện Bình Lục phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vận

Thực hiện tốt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thể hiện sâu sắc hơn chức năng của đơn vị quân đội, là “đội quân công tác, đội quân chiến đấu, đội quân lao động, sản xuất”. Từ nhận thức đó, những năm qua, Ban CHQS huyện Bình Lục đã luôn chú trọng phối hợp làm tốt công tác dân vận. Hoạt động dân vận thể hiện rõ phương châm hướng về cơ sở, chú trọng quan tâm đến những địa bàn xa trung tâm, giúp đỡ nhân dân thông qua những việc làm, chương trình, hoạt động cụ thể, thiết thực, gần sát thực tế đời sống.

Trung tá Nguyễn Quang Huy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bình Lục cho biết: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, Ban CHQS huyện Bình Lục luôn chú trọng và duy trì triển khai đồng bộ các hoạt động dân vận với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, cách làm dân vận sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn cũng như nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Theo đó, hoạt động công tác dân vận được xác định tập trung vào một số nội dung, như: tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh;  phối hợp thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội và hoạt động nhân đạo từ thiện; tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Với phương châm hoạt động đó, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Bình Lục đã không quản ngại khó khăn, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình, đóng góp nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai... Cùng với đó, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong LLVT, tập trung xây dựng, nhân rộng những mô hình dân vận mới đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực.

Đại diện lãnh đạo Ban CHQS huyện Bình Lục trao quyết định nhận ''Con nuôi đơn vị'' cho cháu Trần Mai Linh. Ảnh: Hương Giang

Theo số liệu thống kê, năm 2023, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của Bình Lục đã duy trì, đăng ký mới và triển khai thực hiện 86 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân. Trong số những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương được cấp ủy, chính quyền, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao có mô hình “Cùng em đến trường”, “Con nuôi đơn vị” của Ban CHQS huyện Bình Lục. Thực hiện mô hình “Con nuôi đơn vị”, Ban CHQS huyện Bình Lục đã nhận cháu Trần Mai Linh (học sinh lớp 7A1, Trường THCS xã Vũ Bản là trường hợp có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn) làm con nuôi đơn vị (thời gian bắt đầu từ tháng 9/2023 đến khi cháu học hết bậc học THPT). Đồng thời, phối hợp vận động kinh phí, mua, trao tặng 34 xe đạp (tổng trị giá 74 triệu đồng) cho 34 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vươn lên trong học tập. Ban CHQS huyện và các ban, ngành, đoàn thể cũng đã chủ động phối hợp tổ chức đào tạo nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương.

Trong năm 2023, đơn vị đã phối hợp chuyển giao kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 18.509 lượt người; tư vấn, hướng nghiệp cho 6.000 lượt người; giới thiệu việc làm cho 650 người. Cùng với đó, hỗ trợ cho vay vốn ủy thác, tặng giống vốn, ủng hộ ngày công lao động... giúp đỡ đoàn viên, hội viên, nhân dân phát triển kinh tế hộ, giảm nghèo bền vững. Thông qua thực hiện những mô hình “dân vận khéo” có nội dung cụ thể, thiết thực, gần sát thực tế đời sống trên, LLVT huyện Bình Lục đã trực tiếp tham gia hỗ trợ, cổ vũ, động viên nhân dân thi đua phát triển sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện, giữ vững chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, đô thị văn minh.

Trong  triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, hằng năm Ban CHQS huyện Bình Lục đã tập trung phối hợp tham mưu, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phối hợp tham mưu, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ các cấp trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Nghĩa vụ quân sự (cho 4.403 học sinh thuộc các trường THPT và Trung tâm Giáo dục dạy nghề-Giáo dục thường xuyên trên địa bàn); vận động thanh niên, con em cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu lên đường nhập ngũ, tích cực, tự giác tham gia huấn luyện dân quân tự vệ... Nhờ vậy, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm của huyện luôn bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng ngày càng nâng cao.

Thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội và hoạt động từ thiện nhân đạo là một trong những hoạt động thiết thực trong công tác dân vận. Thời gian qua, Ban CHQS huyện Bình Lục đã triển khai đầy đủ, kịp thời việc rà soát, thẩm định hồ sơ, chi trả chế độ trợ cấp theo Quyết định 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ. Hằng năm phối hợp thăm hỏi, tặng quà động viên những gia đình công dân nhập ngũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2023, Ban CHQS huyện cũng đã vận động, hỗ trợ xây dựng, trao tặng 1 nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Nguyễn Văn Đình (thương binh hạng 4/4 ở xã An Nội) với số tiền 70 triệu đồng; tổ chức tặng quà gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết, chăm sóc, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ban CHQS huyện cũng đã phối hợp vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam nhân dịp tết cổ truyền (tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng); vận động quyên góp kinh phí ủng hộ xây dựng, sửa chữa 28 nhà không an toàn (tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng); phối hợp tổ chức khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 200 hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn…

Các hoạt động công tác dân vận đã góp phần thiết thực củng cố, nhân lên niềm tin của nhân dân đối với cấp uỷ, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương. Qua đó, xây dựng mối đoàn kết quân – dân ngày càng gắn bó, góp phần thiết thực giữ ổn định tình hình địa bàn, tạo thuận lợi cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy