Một cán bộ cựu chiến binh nhiệt tình với công tác hội

Sau hơn 7 năm làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia, năm 1989, ông Ngô Xuân Hồng (xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý) xuất ngũ trở về địa phương. Tại quê hương, ông tiếp tục tích cực đóng góp công sức xây dựng thôn, xóm ngày càng giàu đẹp. Với tinh thần gương mẫu, làm việc hiệu quả, ông được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, trưởng thôn. Năm 2022, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Đinh Xá.

Trên cương vị là Chủ tịch hội, ông luôn gương mẫu trong thực hiện và vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tuyên truyền hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân để phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án; vận động nhân dân hiến đất, dịch tường, dịch giậu, đóng góp tiền, ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Không chỉ tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, ông còn là CCB gương mẫu trong sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi. Gia đình ông đầu tư, chăn nuôi 2.000 con vịt đẻ kết hợp cắm đăng nuôi cá giống với diện tích 0,5ha. Nguồn thu nhập từ nuôi vịt đẻ trừ chi phí thức ăn và các khoản chi khác mỗi tháng cho thu nhập từ 20 – 25 triệu đồng. Ngoài ra, thu nhập từ nuôi cá giống, chăn nuôi lợn nái… cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, bảo đảm việc làm thường xuyên cho 2 lao động có thu nhập ổn định.

Chủ tịch Hội CCB xã Đinh Xá Ngô Xuân Hồng hăng say làm việc. Ảnh: Lê Dũng

Với tinh thần tương thân, tương ái, trong đợt dịch Covid-19, gia đình ông ủng hộ 1.000 quả trứng, 300kg gạo, rau củ quả cho các hộ gia đình trong khu vực cách ly; trong chương trình xây dựng nông thôn mới, gia đình ông ủng hộ 50 triệu đồng làm đường giao thông...

Bên cạnh việc chú trọng chỉ đạo xây dựng tổ chức hội vững mạnh; xây dựng, thành lập Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường tại thôn 1 với 25 thành viên, ông còn cùng Ban Chấp hành Hội CCB xã phối hợp với Trường THCS Đinh Xá tổ chức giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho các em học sinh nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 hằng năm. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của thế hệ đi trước đối với thế hệ tương lai của đất nước. Ngoài ra, chỉ đạo các chi hội cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, nhắc nhở con em hội viên chấp hành các quy định như không đốt pháo, buôn bán tàng trữ pháo nổ... Vận động nhân dân tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, thu gom, tập kết rác thải đúng nơi quy định, góp phần duy trì và nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương.

Với những đóng góp trên, nhiều năm qua, CCB Ngô Xuân Hồng đã được các cấp hội, chính quyền địa phương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Lê Dũng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy