Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện qua 140 năm

Vương cung thánh đường Sở Kiện là 1 trong 4 nhà thờ được tôn vinh danh hiệu Vương cung thánh đường ở Việt Nam. Qua 140 năm, ngôi nhà thờ sở hữu lối kiến trúc Đông Tây lạ thường khiến du khách cảm giác choáng ngợp như lạc vào khung cảnh trời Âu.

Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện hơn 140 năm
Vương cung thánh đường Sở Kiện (còn được gọi là Nhà thờ Kẻ Sở) là một nhà thờ Công giáo Rôma tọa lạc ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội.
Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện hơn 140 năm
Tên "Sở Kiện" là ghép từ tên của làng Sở (hay Ninh Phú) chuyên làm ruộng và làng Kiện (hay Kiện Khê) chuyên nghề buôn bán, nung vôi. 
Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện hơn 140 năm
Cho đến nay, Sở Kiện là công trình duy nhất ở Việt Nam có khuôn viên được quy hoạch và xây dựng theo kiểu quần thể nhà thờ Duomo của Ý.
Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện hơn 140 năm
Những không gian và góc kiến trúc mang đậm nét cổ điển tại Vương cung thánh đường Sở Kiện
Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện hơn 140 năm
Nhà thờ Sở Kiện được xây theo kiến trúc Gothic kết hợp với nét Á Đông, phần cung thánh và bàn thờ được làm bằng gỗ chạm trổ tinh vi, sơn son thiếp vàng theo phong cách truyền thống Việt Nam.
Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện hơn 140 năm
Tháp chuông nhà thờ có 4 quả chuông lớn mang các sắc âm Đố - Mi - Sol - Đồ, trong đó quả chuông to nhất nặng 2.461kg được người dân ở đây gọi là chuông 'Bồng'.
Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện hơn 140 năm
Nhà thờ dài 67,2 mét, rộng 31,2 mét và cao đỉnh 23,2 mét. Với 4 hàng cột, chia làm 5 gian dọc, nhà thờ có thể chứa từ 4.000 đến 5.000 người. Đây là công trình khá đồ sộ, toàn bộ nền được lót gỗ lim để chống sụt lún. 
Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện hơn 140 năm
Nơi đây với tước hiệu Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Tiểu Vương cung thánh đường Sở Kiện vẫn là nơi tổ chức những thánh lễ rất quan trọng của Tổng giáo phần Hà Nội và Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện hơn 140 năm
Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện hơn 140 năm
Trải qua 140 năm, trong khuôn viên nhà thờ Sở Kiện cũng đã có những khu vực bị xuống cấp, chỉ còn lại những bức tường đổ nát. Nhưng đây cũng là một điểm đến check-in thú vị cho khách hành hương khi tham quan tại đây.
Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện qua 140 năm
Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện hơn 140 năm
Trải qua 140 năm, nhà thờ Sở Kiện vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên được những nét cổ xưa từ thời ông cha đã xây dựng.
Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện hơn 140 năm
Vẻ đẹp vượt thời gian của Vương cung thánh đường Sở Kiện hơn 140 năm
Trong số khoảng khoảng 5.400 nhà thờ ở Việt Nam, chỉ có 4 nhà thờ được nâng lên bậc "Tiểu Vương cung Thánh đường". Danh hiệu này được Giáo hoàng tôn vinh đặc biệt dành cho những nhà thờ có kiến trúc cổ điển, không gian to lớn, mang ý nghĩa lịch sử và tâm linh quan trọng.

Nguyễn Đức Huy

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy