Tiểu thương xuyên đêm trông đào, quất Tết trong thời tiết buốt lạnh

Khi màn đêm buông xuống, dưới nền nhiệt 8-10 độ C, các tiểu thương phải tìm cách sưởi ấm dưới ngọn lửa và thức xuyên đêm trong những chiếc lều tạm bợ để trông giữ đào, quất bày, bán Tết.

Một số hình ảnh của phóng viên ghi nhận vào lúc 21h30 tối ngày 25/1/2024 tại chợ hoa xuân Phủ Lý: 

Tiểu thương xuyên đêm trông đào quất Tết trước thời tiết buốt lạnh
Trong thời tiết giá lạnh, người dân phải tìm mọi cách như căng lều bạt, nilon để chắn gió và chống lại cái rét.
Tiểu thương xuyên đêm trông đào quất Tết trước thời tiết buốt lạnh
Đi xung quanh chợ hoa xuân Phủ Lý sẽ thấy được nhiều người phải nhóm lửa để giữ ấm cho cơ thể mình.
Tiểu thương xuyên đêm trông đào quất Tết trước thời tiết buốt lạnh
Bàn tay người lao động bị khô ráp vì lạnh và phải làm ấm bằng củi lửa.
Tiểu thương xuyên đêm trông đào quất Tết trước thời tiết buốt lạnh
“Năm nay kinh tế khó khăn mà giá quất nhập từ vườn ở Văn Giang (Hưng Yên) lại cao hơn, hiện tại lượng người mua vẫn còn khá ít, từ sáng đến giờ mình mới chỉ bán được 2 cây.” - Anh Lưu Văn Toản ở Lê Hồng Phong chia sẻ.
Tiểu thương xuyên đêm trông đào quất Tết trước thời tiết buốt lạnh
Anh Toản cùng một người nữa ngủ lại ở lều trại và thay phiên nhau trông hàng quất của mình.
Tiểu thương xuyên đêm trông đào quất Tết trước thời tiết buốt lạnh
Hơn 21h tối, sau khi hoàn tất nhiệm vụ bán cây trong ngày, gia đình chị Phượng ở Phủ Lý mới nghỉ tay và bắt đầu bữa cơm tối của mình.
Tiểu thương xuyên đêm trông đào quất Tết trước thời tiết buốt lạnh
Anh Vũ Văn Mạnh ở Phủ Lý cho biết, tuy có vất vả nhưng vẫn rất vui, vì có mọi người cùng nhau ở đây chia sẻ và giúp đỡ.
Tiểu thương xuyên đêm trông đào quất Tết trước thời tiết buốt lạnh
Việc ở lại trông vườn rất quan trọng, ngoài việc bảo vệ tài sản, các tiểu thương còn tranh thủ chăm sóc để cây luôn được tươi tốt.
Tiểu thương xuyên đêm trông đào quất Tết trước thời tiết buốt lạnh
Niềm vui của các tiểu thương khi chốt được với khách mua cây.
Tiểu thương xuyên đêm trông đào quất Tết trước thời tiết buốt lạnh
Theo dự báo thời tiết (ngày 26/1), đợt rét hại sẽ còn diễn ra trong 2 ngày nữa sau đó chuyển sang rét đậm. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết Giáp Thìn, việc đảm bảo sức khỏe và giữ ấm trong thời tiết này rất cần được chú trọng, nhất là đối với những người phải lao động ngoài trời.

Nguyễn Đức Huy

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy