Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến

Ngày mai – Rằm tháng Giêng – Ngày Thơ Việt Nam cũng là ngày mất của Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến. Lần đầu tiên, trên quê hương Nguyễn Khuyến, lễ tưởng niệm ngày mất của nhà thơ Nguyễn Khuyến và ngày hội Thi ca được tổ chức với quy mô lớn, nhiều hoạt động, chương trình.

Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Đường vào làng Vị Hạ, xã Trung Lương được trang hoàng lộng lẫy.

Chương trình có chủ đề “Bản hòa âm đất nước – Sắc xuân vườn Bùi” với nhiều hoạt động được tổ chức ở 3 địa điểm chính tại làng Vị Hạ, xã Trung Lương, huyện Bình Lục là: Đình Vị Hạ, Từ đường Nguyễn Khuyến, Trường THCS Trung Lương do UBND huyện Bình Lục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam tổ chức.

Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến

Các hoạt động đều diễn ra trong ngày và đêm Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, tức ngày 24 tháng 2 năm 2024: Lễ dâng hương tưởng niệm 115 năm ngày mất của nhà thơ Nguyễn Khuyến; Lễ cáo yết thành hoàng làng; Tái hiện không gian Tết xưa và trưng bày các sản phẩm đặc trưng, các sản phẩm được công nhận OCOP; trưng bày ảnh đẹp du lịch Hà Nam; Trưng bày báo Xuân và các ấn phẩm về nhà thơ Tam Nguyên Yên Đổ; Chương trình ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến; Hội thi "Tiếp bước Tam Nguyên"; Công diễn vở chèo "Cô Đào và cụ Tam Nguyên"...

Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Khu vực đình Vị Hạ, nơi tổ chức các hoạt động: Lễ cáo yết Thành hoàng làng, trưng bày ảnh đẹp du lịch Hà Nam, nghi lễ Chầu văn.

Không khí chương trình Ngày Thơ trên quê hương Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến sôi động bởi công tác chuẩn bị khẩn trương của nhiều đơn vị, ban ngành của huyện Bình Lục. Lần đầu tiên, những người dân sống ở Vị Hạ nói riêng, xã Trung Lương nói chung được hòa mình vào không khí sôi động, tràn ngập sắc màu, mang thi vị hồn quê nên nhiều người rất xúc động, tự hào.

Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến

Khu trưng bày ảnh đẹp du lịch Hà Nam.

Từ đường 21A vào làng Vị Hạ và Từ đường Nguyễn Khuyến, cờ hoa, phướn thơ, pa nô... được treo, dựng tạo nên khung cảnh lộng lẫy, trang hoàng trên những con đường.

Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến

Tại khu vực diễn ra các hoạt động: Nghi lễ cáo yết Thành hoàng làng, trưng bày ảnh đẹp du lịch Hà Nam, nghi lễ Chầu văn, những đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức gồm: Trung tâm xúc tiến Du lịch, Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện đã làm việc với tinh thần khẩn trương, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian và yêu cầu của Ban tổ chức.

Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không gian đình Vị Hạ.
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Đình Vị Hạ ở thôn Vị Hạ thờ bốn vị thành hoàng: Lãng Vương cư sĩ, Thiên Cương Địch Cát tôn thần, đặc biệt là Đông Hải Nguyễn Phục Đại Vương và Đương Chu Đại Vương, một vị là tướng thời Đinh – người có công lao to lớn giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước, còn Nguyễn Phục là vị tướng tài thời Lê. Đình Vị Hạ cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động cách mạng thời chống Pháp, chống Mỹ.
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức các hoạt động đã và đang nỗ lực hoàn thành trong sáng ngày 23 tháng 2 sau khi có ý kiến chỉ đạo từ buổi tổng duyệt chương trình.
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Các nghệ sỹ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh chạy lại vở chèo "Cô Đào và cụ Tam Nguyên" để công diễn tối rằm tháng Giêng tại Trường THCS Trưng Lương.
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Nhân dân địa phương dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

 Tại Từ đường Nguyễn Khuyến, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Đây là nơi diễn ra các nghi thức dâng hương tưởng niệm, thăm quan di tích cho du khách... 

Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Không khí hướng về Ngày Thơ trên quê hương Nguyễn Khuyến
Tất cả không gian vườn Bùi, Từ đường được giữ nguyên trạng, không trang trí thêm để tạo cảm giác đặc biệt, gợi nhớ cho du khách.

Giang Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy