Những ngày này đang là thời kỳ cao điểm gieo cấy lúa xuân. Bảo đảm kịp thời vụ, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân Hà Nam triển khai nhiều phương thức gieo cấy từ cấy tay truyền thống đến gieo sạ, cấy máy...
Theo Sở NN&PTNT, việc gieo cấy lúa xuân tập trung từ 10/2 cho đến hết tháng này. Hiện toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 11.300 ha, bằng khoảng 40% kế hoạch.
Lúa xuân năm nay được gieo cấy bằng nhiều hình thức: cấy thủ công, cấy bằng máy và gieo thẳng. Riêng những nơi bị nhiễm lúa cỏ nặng những vụ trước đều được chuyển sang cấy tay truyền thống.
Trước đó, bảo đảm cho việc gieo cấy thuận lợi, các địa phương đã làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, như việc cày ải, lấy nước, làm đất, gieo mạ…
Dưới đây là một số hình ảnh bà con nông dân các địa phương trong tỉnh tập trung gieo cấy lúa xuân:
Công việc làm đất cho vụ lúa Xuân được bà con nông dân trong tỉnh triển khai khẩn trương sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán
Người dân phấn khởi xuống đồng, mong một vụ mùa bội thu
Nông dân xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng xuống đồng gieo cấy lúa xuân.
Một số cánh đồng của bà con nông dân phường Châu Giang, Thị xã Duy Tiên được người dân thực hiện gieo thẳng và gieo sạ.
Nông dân xã Chuyên Ngoại, Duy Tiên kiểm tra sự sinh trưởng của cây mạ trước khi nhổ cấy.
Những năm gần đây việc ứng dụng phương thức gieo mạ khay, cấy máy góp phần giảm bớt khó khăn về nguồn nhân lực khi vào mùa vụ.
Cấy lúa bằng máy hiện đang được mở rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh, giúp giảm bớt sức lao động, chi phí thuê mướn, nâng cao hiệu quả gieo cấy.
Sau khi gieo, cấy bà con nông dân thực hiện ngay các biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng và nạn chuột gây hại trên đồng ruộng.
Thế Trang