Xứng đáng với niềm tin của Đảng, chỗ dựa của nhân dân

“Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi…”, lấy sự bình yên của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu… đã trở thành phương châm hành động của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng Cảnh sát cơ động trong thực thi nhiệm vụ. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành (15/4/1974 - 15/4/2024), lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nam luôn xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền, chỗ dựa vững chắc của nhân dân, góp phần quan trọng cùng các lực lượng công an trong tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Là lực lượng vũ trang trọng yếu, lực lượng Cảnh sát cơ động có nhiệm vụ chủ công bảo vệ an toàn mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, tham gia bảo đảm ANTT, giải quyết “điểm nóng”, trấn áp các vụ gây rối, bạo loạn và chống khủng bố; tuần tra vũ trang bảo đảm ANTT trên tuyến, địa bàn trọng điểm; phối hợp phá các chuyên án hình sự, ma túy lớn, bắt đối tượng hình sự nguy hiểm. Trong suốt giai đoạn lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước; các thời kỳ tách, nhập tỉnh từ Hà Nam Ninh, Nam Hà và tái lập tỉnh Hà Nam, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nam luôn không quản gian khổ, hy sinh, xung kích đi đầu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tham mưu với Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều chủ trương, biện pháp về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Cảnh sát cơ động diễn tập thực binh “Chống khủng bố tấn công mạng - giải quyết tập trung đông người gây rối ANTT - đánh khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, xử lý cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ”.

Trước xu thế hội nhập, nền kinh tế - xã hội của đất nước đang phát triển toàn diện với nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết tiến hành hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn với những phương thức, thủ đoạn mới manh động, tinh vi, xảo quyệt; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Nhiệm vụ bảo vệ ANTT rất vinh quang nhưng cũng ngày càng đặt ra nhiều trọng trách nặng nề. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an nhằm xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới, với phương châm tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu về cơ sở, những năm qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng Cảnh sát cơ động vững mạnh toàn diện, thực sự là “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân.

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, những năm qua, lực lượng Cảnh sát cơ động không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo “Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động theo hướng "Trung thành với Đảng, đoàn kết, kỷ cương, dũng cảm, kiên cường, chính quy tinh nhuệ", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân.

Phát huy vai trò là một trong những đơn vị “mũi nhọn” trong đấu tranh trấn áp tội phạm, thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, CBCS lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản mưa nắng, ngày đêm, luyện tập kỹ năng, chiến thuật, võ thuật, thực hành phương án tác chiến, phương án phòng thủ khu vực, phòng chống khủng bố trên tất cả các loại địa hình, địa bàn, sẵn sàng chủ động xử lý mọi tình huống “đột xuất, bất ngờ” xảy ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác thi công, cưỡng chế giải phóng mặt bằng các dự án, công trình lớn, bảo vệ các phiên tòa và nhiều chuyến hàng đặc biệt…

Lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nam bắt giữ 2 đối tượng giả danh công an đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của người đi đường.

Với tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, hàng chục nghìn lượt CBCS Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng phá nhiều chuyên án, vụ án hình sự, ma túy phức tạp, nguy hiểm. Điển hình như: Phối hợp truy bắt nhanh 5 đối tượng sử dụng vũ khí “nóng” gây ra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bốn tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (tháng 12/2014). Phối hợp phá nhiều chuyên án, “boong ke”, đường dây ma túy liên tỉnh ở địa bàn phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, bắt nhiều đối tượng cộm cán, thu giữ hàng chục bánh heroin, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp, 5 khẩu súng quân dụng, gần 300 viên đạn và nhiều tang vật liên quan. Tham gia bắt, khám xét đối tượng Trần Thị Nga trong tổ chức khủng bố Việt Tân tuyên truyền chống phá nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phối hợp bảo đảm ANTT Đại lễ Vesak Liên hợp quốc; phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hỗ trợ cứu người và tài sản, dập tắt đám cháy lớn tại chợ Bầu, thành phố Phủ Lý năm 2015, vụ cháy tại cửa hàng Phương Mai, thành phố Phủ Lý năm 2022…

Trong những cuộc ra quân làm nhiệm vụ, CBCS Cảnh sát cơ động luôn thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, không sợ gian khổ, hy sinh; đoàn kết, hiệp đồng với các lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều CBCS nêu gương sáng trong chiến đấu, dũng cảm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ dù biết có thể phải hy sinh tính mạng, có đồng chí tuy đã bị thương nhưng vẫn tình nguyện ở lại chiến đấu cùng đồng đội. Điều đó đã minh chứng bản lĩnh, ý chí, lòng trung thành, tận tụy, sẵn sàng phục vụ của CBCS Cảnh sát cơ động.. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS luôn chấp hành đúng quy trình, quy định của pháp luật, bảo đảm tuyệt đối an toàn tài sản, tính mạng của nhân dân.

Để chủ động trước mọi tình huống, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” và phương châm “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, lực lượng Cảnh sát cơ động thường xuyên đẩy mạnh huấn luyện, tập luyện, diễn tập thực hành phương án tác chiến, phương án phòng thủ khu vực trên tất cả các loại địa hình, địa bàn, chủ động ứng phó với tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra như: Cuộc diễn tập phương án "chống biểu tình gây rối và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, xử lý bom mìn" năm 2008; cuộc diễn tập phương án "Đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, xử lý cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn" năm 2013; Cuộc diễn tập phương án “Giải quyết tập trung đông người phá rối an ninh, trật tự, dẹp trừ bạo loạn; đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin; rà phá bom mìn; xử lý cháy nổ và cứu hộ, cứu nạn” năm 2018, năm 2023. Quá trình tập luyện, diễn tập phương án, sức mạnh, trình độ nghiệp vụ, sự hiệp đồng tác chiến, khả năng chỉ huy điều hành, việc sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện của CBCS Cảnh sát cơ động được củng cố, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Bên cạnh sự bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, lực lượng Cảnh sát cơ động còn có nhiều việc làm tốt, nhân văn như: quan tâm tri ân thương binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với nước, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xung kích tham gia giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, lụt bão. Những việc làm tận tụy, hết lòng vì nhân dân phục vụ đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người CBCS Cảnh sát cơ động trong lòng nhân dân. 

Với nỗ lực cố gắng vượt qua gian khó, hiểm  nguy, lực lượng Cảnh sát cơ động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, từ trong các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng trăm lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc được ghi Sổ vàng của Công an tỉnh và của đơn vị; có trên 50 lượt CBCS được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương các loại; hàng trăm lượt CBCS được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen; gần 700 lượt cá nhân được Giám đốc và các cấp, ngành, đoàn thể tặng Giấy khen; đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Phát huy truyền thống vinh quang 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Hà Nam nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đoàn kết thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy