Những việc làm thiết thực theo gương Bác ở Đảng bộ phường Lương Khánh Thiện

Thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ phường Lương Khánh Thiện (thành phố Phủ Lý) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai việc cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gần sát với thực tế đời sống. Nhờ đó, nội dung học tập, làm theo Bác đã và đang dần trở thành những việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi tập thể, cá nhân, khích lệ cán bộ, đảng viên (CBĐV), công chức, đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thực hiện chủ trương cụ thể hóa nội dung học tập, làm theo Bác, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng đô thị văn minh (ĐTVM), thời gian qua, tuổi trẻ phường Lương Khánh Thiện đã tổ chức nhiều buổi lao động tình nguyện, ra quân bóc gỡ tờ rơi, quảng cáo, rao vặt, tiến hành quét sơn phủ và vẽ tranh trên thân cột điện nhằm tuyên truyền tới người dân về ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ, giữ gìn cảnh quan, môi trường nơi công cộng.

Chị Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Lương Khánh Thiện cho biết: “Mô hình cột điện nở hoa – Chung tay xây dựng ĐTVM” đã, đang được Đoàn phường xây dựng, duy trì đều đặn trong những năm gần đây. Mô hình này có hai nghĩa “Cột điện nở hoa” là trên đó chúng tôi vẽ hình ảnh về con người, quê hương, đất nước thông qua những bức tranh minh họa như: quyền, chủ quyền biển đảo quê hương; làng quê Việt Nam; những bông hoa khoe sắc, biểu tượng về dân tộc hòa bình, độc lập, thống nhất. Còn “chung tay xây dựng ĐTVM” là bóc gỡ tờ rơi, quảng cáo, rao vặt… trên thân cột điện, trả lại hình ảnh mỹ quan đô thị; tuyên truyền người dân để rác đúng nơi quy định, tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hành động tự giác của mỗi CBĐV, thời gian qua, Đảng ủy phường Lương Khánh Thiện đã chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa thành chương trình hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Căn cứ điều kiện thực tiễn, trong sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề, các chi bộ gắn nội dung học tập và làm theo Bác với đánh giá kết quả và kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân về thực hiện nhiệm vụ được giao. Để việc học tập, làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực, từng tập thể, CBĐV, công chức chủ động liên hệ, lựa chọn và đăng ký nội dung làm theo sao cho thiết thực, cụ thể gần sát với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác. Kết quả hoàn thành việc làm theo Bác được coi là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và CBĐV, công chức hằng năm. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, tổ chức đảng luôn sâu sát, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí theo hướng bảo đảm phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn. Đặc biệt, nêu cao tinh thần nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn viên, thanh niên phường Lương Khánh Thiện (thành phố Phủ Lý) vẽ tranh tại các cột điện nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh: Nhân Nghĩa

Để nâng cao đạo đức công vụ, Đảng ủy phường Lương Khánh Thiện chỉ đạo các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể rà soát, sửa đổi bổ sung tiêu chí xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sao cho sát với tình hình thực tiễn; tổ chức cho CBĐV, công chức đăng ký, cam kết thực hiện văn hóa công sở. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra việc thực hiện văn hóa công sở, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, không đúng chuẩn mực. Từ đó, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ CBĐV, công chức được nâng lên rõ nét, nhất là trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của phường, trung bình mỗi ngày CBĐV, công chức tiếp nhận hàng trăm lượt công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính. Tuy khối lượng công việc lớn, áp lực nhiều nhưng CBĐV, công chức tại bộ phận luôn chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính, chuẩn mực khi giao tiếp, ứng xử với nhân dân. Qua đánh giá, hơn 98% công dân bày tỏ rất hài lòng với phong cách, thái độ thân thiện, cởi mở và chuyên nghiệp của CBĐV, công chức trong quá trình giải quyết công việc.

Về thực hiện công tác bảo vệ môi trường, xây dựng phường văn minh đô thị, hằng năm, Đảng ủy phường Lương Khánh Thiện giao cho MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội phát động phong trào thi đua, huy động sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. MTTQ phát động phong trào “Chung tay xây dựng ĐTVM”, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự đô thị; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; thực hiện đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Hội Phụ nữ phường tổ chức triển khai mô hình “Khu phố 3 sạch”, vận động, hướng dẫn hội viên thực hiện phân loại, xử  lý rác thải sinh hoạt ngay tại gia đình. Đoàn Thanh niên chịu trách nhiệm phụ trách các tuyến đường, gắn biển tự quản, thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh môi trường…

Thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực đó, nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao, ngày càng đi vào nền nếp, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp. Từ chỉ đạo, triển khai tổ chức đồng bộ các nội dung học tập, làm theo gương Bác đã tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ phường Lương khánh Thiện lãnh đạo, chỉ đạo CBĐV, nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2023, số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100%, số CBĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 98%; Đảng bộ phường được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai thực hiện có hiệu quả; thu nhập bình quân đầu người đạt 103,8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,79%.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tình, Bí thư Đảng ủy phường Lương Khánh Thiện cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ phường tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó,  làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 gắn với thực hiện các quy định nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu địa phương, đơn vị; kịp thời  phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm CBĐV suy thoái, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy