Quốc tế

Quốc tế

Theo người phát ngôn Nhà Trắng, bà Karoline Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ gia hạn thời điểm áp thuế đối ứng.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 25/6 tại Hà Lan, các quốc gia thành viên tiếp tục khẳng định tính hiệu lực của Điều 5 - nguyên tắc phòng thủ tập thể - sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra phát ngôn gây chú ý về cam kết của Washington đối với liên minh.

Quan hệ giữa EU và châu Phi đang chứng kiến bước ngoặt lịch sử khi nhanh chóng chuyển dịch từ mô hình viện trợ phát triển đơn thuần sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Bước chuyển này không chỉ mở ra cơ hội phát triển mới cho Lục địa đen, mà còn giúp các nước EU giải những bài toán khó về di cư và năng lượng.

Ngày 23/6, Quân đội Israel đã phát đi cảnh báo yêu cầu người dân Tehran sơ tán khỏi các khu vực gần các cơ sở quân sự và trung tâm sản xuất vũ khí, nhấn mạnh những địa điểm này có thể trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công sắp tới.

Giá dầu đã liên tục tăng sau khi căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang. Đợt tấn công của Mỹ vào ba địa điểm hạt nhân chính của Iran hôm 22/6 có thể sẽ khiến giá dầu tăng vọt, nhưng thị trường vẫn chưa thể đoán định được cuộc khủng hoảng này sẽ đi về đâu.

Theo báo The Telegraph của Anh, nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã được chuyển đến một địa điểm tuyệt mật và được bảo vệ bởi đơn vị tinh nhuệ chưa từng lộ diện trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối đe dọa công khai từ Israel nhằm vào tính mạng của ông.

Các doanh nghiệp "Tiểu Cự Giả" đang né tránh lệnh trừng phạt phương Tây và âm thầm thúc đẩy các ngành trí tuệ nhân tạo (AI), robot và bán dẫn của Trung Quốc.

Báo The Wall Street Journal cho rằng các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã “nghiện” nguồn dầu giá rẻ từ Iran. Nếu xuất khẩu dầu Iran bị gián đoạn, họ sẽ lần đầu tiên trong nhiều năm phải trả giá đầy đủ cho mỗi thùng dầu thô.

Trong bối cảnh căng thẳng Israel-Iran leo thang, ngày 17/6, giới chức Séc và Slovakia thông báo, tổng cộng 139 người đã rời khỏi Israel để trở về nước qua các chuyến bay do chính phủ 2 nước bố trí.

Ngày 16/6, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra khẳng định lập trường của Thái Lan là giải quyết vấn đề biên giới với Campuchia một cách hòa bình và trên cơ sở hợp tác song phương; đề xuất thời gian tới, hai nước nhóm họp Ủy ban Biên giới khu vực, một cơ chế hợp tác quân sự song phương cấp chỉ huy khu vực.

Theo kế hoạch đã thống nhất, vòng đàm phán lần thứ 3 Hiệp định song phương về Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ được tổ chức từ ngày 9-12/6 tại Washington D.C.

Trước tình hình căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel ở khu vực Trung Đông, một số nước đã ban hành cảnh báo an ninh ở trong nước và khuyến cáo đi lại khẩn cấp đối với công dân nước mình.

Rạng sáng 13/6, Israel tung đòn phủ đầu vào Iran, khiến Trung Đông rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Iran tuyên bố sẽ trả đũa tàn khốc. Liệu chiến tranh khu vực có bùng nổ?

Ngày 12/6, Tập đoàn Tata của Ấn Độ, chủ sở hữu hãng hàng không Air India, thông báo sẽ chi trả khoản hỗ trợ 10 triệu rupee (khoảng 116.854 USD) cho gia đình của mỗi nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra cùng ngày tại bang Gujarat, miền tây Ấn Độ.

Hãng hàng không Air India xác nhận máy bay mang số hiệu AI171 đã gặp nạn khi đang chở 242 hành khách và phi hành đoàn từ sân bay Ahmedabad (Ấn Độ) tới sân bay London Gatwick (Anh). Trong số các nạn nhân, có công dân nước ngoài. 

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ngày 10/6 tại một trường trung học cơ sở ở thành phố Graz, Đông Nam nước Áo, đã tăng lên 10 người, bao gồm cả nghi phạm. Ngoài ra, ít nhất 28 người đã phải nhập viện, trong đó có 4 trường hợp nguy kịch.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, công ty Đường sắt Nga (RZD) đã thông báo khôi phục lại đường sắt trực tiếp giữa Moskva, Khabarovsk và thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Những chiếc oanh tạc cơ này của Liên bang Nga có hai kho vũ khí bên trong, mỗi kho có thể mang tới 22,5 tấn vũ khí, bao gồm các tên lửa hành trình có đầu đạn hạt nhân, khiến chúng trở thành một trong những máy bay ném bom nguy hiểm nhất thế giới.

Các nước Đông Nam Á có thể tận dụng việc áp dụng thuế quan và những chính sách khác của Mỹ bằng cách xem lại mối quan hệ bị bỏ quên với các đối tác thương mại khác và mở cửa cho sinh viên nước ngoài.

Các quốc gia lớn ở Đông Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đều đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học nghiêm trọng, khi tỷ suất sinh (số con trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong đời) duy trì ở mức rất thấp.

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.