Trước đây, khi nhắc đến dân vũ thể thao, không ít người nghĩ đây là hoạt động vui chơi, giải trí của những người thành phố, nhưng giờ đây, môn thể thao mang đậm chất nghệ thuật này đã lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư. Ghi nhận tại xã Hòa Hậu (huyện Lý Nhân), với sự ra đời của nhiều câu lạc bộ (CLB) dân vũ, thu hút đông đảo người dân tham gia đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong các tầng lớp nhân dân.
Nếu như thể dục dưỡng sinh là môn thể thao lý tưởng dành cho người cao tuổi thì dân vũ thể thao lại phù hợp với mọi lứa tuổi, nhất là phụ nữ. Bởi mặc dù đây là môn thể thao nghệ thuật nhưng những động tác của dân vũ đều là những động tác đơn giản, không yêu cầu cao về kỹ thuật nên rất dễ nhớ, dễ tiếp thu trong luyện tập, biểu diễn. Trong hầu hết buổi luyện tập, thành viên các CLB chuẩn bị những bộ trang phục ấn tượng, đẹp mắt và hào hứng thể hiện từng điệu nhảy trên nền âm nhạc sôi động, vui tươi... tạo nên bầu không khí rộn ràng tại mỗi điểm tập luyện dân vũ thể thao trên địa bàn xã.
Thành lập từ tháng 10/2023, ban đầu CLB dân vũ xã Hòa Hậu chỉ có hơn 20 thành viên. Đến nay, đã phát triển mở rộng và thu hút được sự tham gia của khoảng 160 thành viên, sinh hoạt tại 9 CLB của 9 thôn, xóm cùng CLB dân vũ - khiêu vũ thể thao Sao Mai và CLB dân vũ người cao tuổi. Các CLB đều hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện, theo hình thức xã hội hóa, xây dựng quy chế, xây dựng quỹ CLB, tự mua sắm trang bị loa đài, trang phục biểu diễn...
Như thường lệ, đều đặn vào mỗi sáng hoặc chiều tối các ngày trong tuần, chị em phụ nữ ở nhiều độ tuổi, công việc khác nhau lại tập trung tại sân nhà văn hóa các thôn để tập luyện. Để tạo sự phù hợp, thống nhất, ban chủ nhiệm CLB dân vũ xã thống nhất, lựa chọn các bài nhảy mẫu phù hợp trên mạng internet, tự học rồi triển khai đến các CLB. Một số CLB còn sáng tạo hoặc cải biên động tác để phù hợp với độ tuổi, điều kiện sức khỏe của thành viên. Theo đó, những người lớn tuổi sẽ tập động tác nhẹ nhàng, mềm mại; người trẻ và người trung tuổi tập những động tác nhanh, mạnh, dứt khoát hơn. Thành viên tập luyện lâu năm, dày dặn kinh nghiệm tận tình hướng dẫn, giúp đỡ thành viên mới, cùng nhau tập luyện từng động tác cho đến khi nhuần nhuyễn. Ngoài ra, thành viên trong các CLB còn sáng tạo kết hợp cùng điệu Valse, Cha Cha Cha, Tango, Shuffle dance... lồng ghép trong nhịp điệu sôi động của ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam... tạo nên bài nhảy hấp dẫn.
Chị Ngô Thị Thu, thành viên CLB dân vũ thôn 6 cho biết: Thời gian đầu, dân vũ thể thao còn mới mẻ, không ít thành viên còn e ngại, bỡ ngỡ. Chị em đến với CLB lại đa số là những người lớn tuổi. Nhưng sau một thời gian, tất cả đều mạnh dạn, tự tin hơn trong từng bước nhảy. Hơn thế, qua việc tập luyện thường xuyên đã giúp sức khỏe của chúng tôi được cải thiện tích cực hơn, tinh thần phấn chấn, hăng hái tham gia giao lưu, thi đấu tại các địa phương lân cận.
Đánh giá về hoạt động của các CLB dân vũ thể thao trên địa bàn, chị Trần Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Hậu cho biết: Từ khi có hoạt động dân vũ thể thao, ngoài việc hăng say luyện tập để tăng cường sức khỏe, chị em phụ nữ lại có thêm cơ hội thắt chặt tình đoàn kết, chia sẻ trao đổi kinh nghiệm lao động sản xuất, kinh doanh, động viên nhau lúc khó khăn, dạy dỗ con cái,... Thông qua các buổi tập luyện thể thao dân vũ, các cấp hội phụ nữ trong xã còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho hội viên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 không, 3 có”,... góp phần nâng cao chất lượng công tác hội, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.
Có thể khẳng định, phong trào dân vũ thể thao ở Hòa Hậu đã trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân địa phương. Đây cũng là cách để Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tích cực hưởng ứng phong trào “Mỗi phụ nữ hãy chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hằng ngày” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân.
Trần Giang