Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và NNCĐDC” và công tác vận động HMTN

UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (2009 - 2018); 10 năm thực hiện cuộc vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) và tổng kết công tác chữ thập đỏ, vận động HMTN năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh; đại diện Ban chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN; Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương, lãnh đạo các huyện, thành phố, các doanh nghiệp.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)” đã có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, 10 năm qua, toàn tỉnh đã thăm và tặng quà cho trên 192.689 lượt hộ nghèo, NNCĐDC, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị trên 63,9 tỷ đồng; trao tặng 485 bò sinh sản và hỗ trợ xây dựng trên 244 nhà chữ thập đỏ (CTĐ); khám chữa bệnh nhân đạo cho gần 48.000 lượt người...

Đối với công tác vận động HMTN, 10 năm qua, thực hiện Quyết định 235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2008 - 2017), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, phong trào HMTN của tỉnh có những bước phát triển vững chắc. 10 năm qua, toàn tỉnh đã vận động hiến tặng được trên 51.330 đơn vị máu, đạt 126% kế hoạch giao. Để thúc đẩy phong trào, công tác tôn vinh, khen thưởng được các cấp chú trọng. Trong 10 năm, toàn tỉnh có 904 tập thể, cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Bộ Y tế... tôn vinh, khen thưởng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc tiêu biểu năm 2017 cho Hội CTĐ tỉnh.

Trong năm 2017, công tác Hội và phong trào CTĐ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Các hoạt động nhân đạo đạt kết quả toàn diện với tổng giá trị đạt trên 26,8 tỷ đồng, tăng 2,3 tỷ đồng so với năm 2016. Thực hiện kế hoạch năm 2018, các cấp Hội CTĐ tập trung đẩy mạnh công tác huy động nguồn lực chăm lo Tết cho người nghèo và NNCĐDC Xuân Mậu Tuất 2018. Đẩy mạnh thực hiện chương trình “Ngân hàng bò – Chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, HMTN...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2017.

Nhân dịp này, Hội CTĐ tỉnh đã được tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào CTĐ 3 năm liên tục của Ban Chấp hành Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và Cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2017 của UBND tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN, công tác CTĐ được UBND tỉnh, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Viện Huyết học-Truyền máu trung ương, Hội CTĐ tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Hải Yến

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy