Tưng bừng Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của hàng triệu giáo viên, học sinh cả nước, sáng 5/9, hơn 200.000 giáo viên, học sinh các cấp trong tỉnh náo nức đến trường chào đón ngày khai giảng năm học mới 2018-2019.

Năm học này lễ khai giảng được chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất, đồng loạt ở tại tất cả 381 trường học trong tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: ngắn gọn, trang trọng với đầy đủ nghi thức của phần lễ, vui tươi, ấn tượng với hoạt động vui chơi tập thể trong phần hội. Vì vậy, ngày khai giảng diễn ra thuận lợi, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”. Nhân dịp khai giảng năm học mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tặng quà chúc mừng giáo viên, học sinh một số nhà trường ở các huyện, thành phố.

* Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nhân Hậu, xã Hoà Hậu (huyện Lý Nhân).

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới Trường THCS Nhân Hậu, xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Khang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của thầy trò nhà trường thời gian qua. Nhân dịp năm học mới, đồng chí gửi lời chúc mừng tới các thầy cô nhà trường nói riêng, các thầy cô giáo trong toàn tỉnh nói chung; mong muốn các thầy cô tiếp tục khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, có nhiều sáng kiến nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học, là tấm gương cho học trò noi theo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng mong muốn học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh tiếp tục phấn đấu học tốt, xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương Hà Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường.

Tặng hoa, đánh trống khai giảng năm học mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; áp dụng có hiệu quả các mô hình mới, thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy môn tiếng Anh, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng động viên, khuyến khích tính tích cực, chủ động của học sinh. Đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục.

Cũng trong sáng nay, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đình Khang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tới dự lễ khai giảng, tặng hoa chúc mừng và thăm Trường Mầm non tư thục Hiệp Hòa (cùng trên địa bàn xã Hòa Hậu).

Nguyễn Hằng

* Trong không khí từng bừng của ngày hội khai trường, trên 1000 học sinh và  cán bộ giáo viên Trường THPT Chuyên Biên Hòa đã hân hoan đón chào năm học mới 2018-2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UNBD tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Biên Hoà. 
Ảnh: Thế Trang

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông đã đánh trống khai giảng năm học mới trong niềm vui, xúc động của hàng nghìn giáo viên, học sinh, đại diện hội phụ huynh học sinh nhà trường.

Với truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Chuyên Biên Hòa tiếp tục là lá cờ đầu trong phong trào thi đua Hai tốt của Giáo dục & Đào tạo Hà Nam. Năm học 2017-2018, chất lượng giáo dục của trường tiếp tục ổn định và phát triển:  93,02%  học sinh của trường xếp loại lực học giỏi. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) cấp quốc gia, trường đoạt 47 giải, trong đó có 8 giải Nhì, 3 học sinh được  tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Quốc  tế. Tại kỳ thi HSG các môn văn hóa cấp tỉnh, trường đoạt 299 giải, trong đó có 23 giải Nhất, 90 giải Nhì, 83 giải Khuyến khích. Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, trường  xếp thứ Nhất toàn tỉnh với điểm bình quân đạt 6,51 điểm.

Năm học 2018-2019, nhà trường tiếp tục củng cố, xây dựng và phát triển xứng đáng là hình mẫu của các trường THPT về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Phát biểu tại lễ khai trường, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương những thành tích đạt được của Trường THPT Chuyên Biên Hòa trong nhiều năm qua. Đồng chí mong muốn năm học tới, nhà trường tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới, phát triển giáo dục – đào tạo gắn liền với sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của quê hương đất nước. Mỗi thầy cô sẽ là tấm gương sáng về tự học, tự sáng tạo; không ngừng bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ. Các em học sinh hãy tự hào được sống, học tập và vui chơi ở mái trường có bề dày thành tích, điểm sáng của giáo dục và đào tạo Hà Nam để không ngừng thi đua học tốt, ngoan ngoãn và tu dưỡng rèn luyện bản thân, trở thành người có ích cho xã hội.

Tại buổi lễ, Sacombank Chi nhánh Hà Nam đã trao tặng 10 suất học bổng “Sacombank ươm mầm mơ ước” cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn có kết quả học tập tốt tại trường.  Công ty VNPT Hà Nam  cũng trao tặng 10 triệu đồng học bổng Wifi Vinaphone.

Giang Nam

* Đoàn do đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến dự và chúc mừng thầy trò Trường Tiểu học, THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phân hiệu Hà Nam).

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy, trò Trường Tiểu học, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành tại lễ khai giảng năm học 2018-2019.

 

Năm học 2018-2019 là năm học đầu tiên Trường Tiểu học, THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đi vào hoạt động, chính thức ghi danh trong hệ thống các trường phổ thông của ngành giáo dục, đào tạo tỉnh Hà Nam. Đây cũng là mô hình trường công lập tự chủ theo định hướng phát triển năng lực đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của trường về cơ bản được xây dựng, bồi dưỡng từ đội ngũ cán bộ giảng viên, công nhân viên của Trường CĐSP Hà Nam trước đây và của Phân hiệu ĐHSP Hà Hội hiện nay, đều là cán bộ, giảng viên có trình độ cao. Trường được khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục hiện đại với hệ thống trường lớp, sân chơi, bãi tập… của Trường ĐHSP Hà Nội, phân hiệu Hà Nam.

Năm học này, trường chỉ tuyển học sinh các lớp đầu cấp: lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Cụ thể, Trường Tiểu học có 4 lớp với 118 học sinh; Trường THCS&THPT gồm 3 lớp 6 với 105 học sinh và 2 lớp 10 với 53 học sinh. Với quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, tận dụng các điều kiện thuận lợi, khắc phục  khó khăn, thầy  trò Trường Tiểu học, THCS&THPT Nguyễn Tất Thành tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học. Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Bộ Giáo dục&Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị BCH TW Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống , kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý theo định hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm; thực hiện thường xuyên, hiệu quả phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực, đổi mới phương pháp đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực; tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường; thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của Trường thực hành sư phạm…

Tất cả hướng đến mục tiêu của năm học là: vận hành có hiệu quả mô hình trường học tự chủ theo định hướng phát triển năng lực, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, đạt các mục đích, yêu cầu đặt ra trong xây dựng nhà trường. Phấn đấu 100% học sinh nhà trường đạt hạnh kiểm khá, tốt, không có hạnh kiểm trung bình, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng tập thể các nhà trường là Trường tiên tiến xuất sắc.

Chúc mừng thầy và trò các trường phổ thông Nguyễn Tất Thành trong ngày khai giảng năm học mới, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ sự vui mừng trước sự khởi đầu của một mô hình trường học mới đầu tiên ở tỉnh Hà Nam. Đồng chí đề nghị Ban lãnh đạo trường ĐHSP Hà Nội, Ban lãnh đạo Phân hiệu của trường tại Hà Nam và tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục&Đào tạo, phối hợp chặt chẽ với địa phương và dành sự quan tâm đặc biệt, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019, trở thành một trong những trường thực sự an toàn và chất lượng cao toàn diện trên địa bàn tỉnh, là sự lựa chọn tin cậy và tự hào của các bậc phụ huynh và các em học sinh trong tỉnh cũng như các tỉnh lân cận./.

Thu Thảo

* Đến dự Lễ khai giảng với cô trò Trường Mầm non xã Liêm Túc (Thanh Liêm) có đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học 2018 -2019, Trường Mầm non Liêm Túc đón gần 350 trẻ (từ 2 đến 5 tuổi) đến trường. Để đạt kết quả cao trong dạy và học, nhà trường đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện tốt nhất cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ, phấn đấu 100% trẻ chăm ngoan, mạnh khỏe.

Được biết, năm học vừa qua, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ cao hơn so với năm trước. Tỷ lệ trẻ ra lớp nhà trẻ đạt 53%; mẫu giáo đạt 100%; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuẩn đào tạo (tỷ lệ trên chuẩn đạt 92,5%). Công tác  xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được triển khai tích cực. Nhà trường tranh thủ các nguồn đầu tư, thu hút sự ủng hộ của phụ huynh, cộng đồng cùng hỗ trợ hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ tốt nhất.

Chúc mừng cô trò nhà trường, đồng chí Hà  Thị Minh Tâm cùng các đại biểu đã tặng hoa, quà, động viên cô trò Trường Mầm non Liêm Túc phấn đấu giành kết quả cao hơn nữa trong năm học mới.

Phương Dung

* Đoàn do đồng chí Phạm Tư Lành, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT B Duy Tiên.

Đồng chí Phạm Tư Lành, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Bằng công nhận Trường trung học đạt chuẩn Quốc gia cho Trường THPT B Duy Tiên.

 

Năm học 2017-2018, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp, các ngành; sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, tập thể thầy trò Trường THPTB Duy Tiên đạt nhiều thành tích trong quản lý, giảng dạy và học tập. Nhà trường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm học, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững và có mặt tiến bộ. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, trường có 11 học sinh đạt giải, đạt giải Nhì toàn đoàn khối THPT trong kỳ thi học sinh giỏi thể dục thể thao cấp tỉnh. Số học sinh học lực khá, giỏi chiếm 64,9%; hạnh kiểm khá, tốt đạt 95,8%; có 351/353 học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT; 4 thầy, cô giáo đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường; 7 cán bộ, giáo viên được đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 59 cá nhân được đề nghị công nhận danh hiệu lao động tiên tiến. Đặc biệt, trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, xây dựng, trường đã hoàn thành các tiêu chuẩn và được công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia vào tháng 4/2018.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường THPT B Duy Tiên đạt được trong thời gian qua, đồng chí Phạm Tư Lành, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị nhà trường tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, quan tâm tới hoạt động hướng nghiệp cho học sinh; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục…

Nguyễn Hiền

* Hòa chung không khí của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng tại Trường Tiểu học xã Đồn Xá (Bình Lục).

Đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II cho Trường Tiểu học xã Đồn Xá, Bình Lục.

 

Tại buổi lễ, các thầy, cô giáo và các em học sinh đã nghe đọc thư của Chủ tịch nước gửi các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh nhân dịp năm học mới. Năm học 2017-2018, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Đồn Xá luôn đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chất lượng giáo dục được nâng lên. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; toàn trường có 210/356 em được nhà trường khen thưởng. Năm học 2017-2018, trường được UBND tỉnh công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Năm học 2018-2019, nhà trường tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, vững về nghiệp vụ, giỏi về chuyên môn, tâm huyết với nghề; triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nhà trường đạt được trong năm học qua. Đồng thời đề nghị các thầy cô giáo và các em học sinh phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập để giúp đỡ con em địa phương có một môi trường học tập tốt nhất.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh đồng chí Lê Văn Quyết đã trao Bằng công nhận Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II cho thầy và trò nhà trường; trao 100 mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 do Ủy ban ATGT tỉnh hỗ trợ.

Trần Ích

* Tại Duy Tiên, đồng chí Trần Quốc Hùng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui với các thầy cô giáo, các em học sinh Trường THCS xã Duy Hải.

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả giáo dục mà thầy và trò Trường THCS Duy Hải đạt được, đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu khẳng định: Những kết quả đạt được trong năm học vừa qua là điều kiện quan trọng để nhà trường tiếp tục phát huy và tạo dựng chỗ đứng vững vàng trong sự nghiệp giáo dục, đóng góp thêm nhiều thành tích cho phát triển giáo dục của huyện, tỉnh những năm tiếp theo.

Bước vào năm học mới 2018-2019, đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, thầy trò Trường THCS Duy Hải tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục  gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua Hai tốt; nâng cao trách nhiệm, năng lực nhà giáo; tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, quan tâm tới chất lượng giảng dạy ngoại ngữ; làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao tặng tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường lẵng hoa tươi thắm, chúc nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành đơn vị điển hình trong phong trào giáo dục của huyện Duy Tiên…

T.T.Hà

* Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi cùng với các thế hệ nhà giáo và học sinh, sinh viên cả nước chào đón năm học mới, sáng 5/9, trường Tiểu học thị trấn Quế (Kim Bảng) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018 – 2019. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng đông đủ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm tặng hoa chúc mừng thầy trò Trường Tiểu học thị trấn Quế, huyện Kim Bảng tại Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

 

Năm học 2017-2018, Trường Tiểu học thị trấn Quế có tổng số 36 cán bộ, giáo viên. Trong đó, 100% giáo viên đạt chuẩn, 96,8% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Trong năm học vừa qua, trường đã đạt nhiều kết quả nổi bật như: có 1 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, 8 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, 8 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Toàn trường có 27 đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, trong đó có 2 đồng chí giáo viên có đề tài dự thi sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh đạt giải...

Về chất lượng giáo dục, trường có 85,5% số học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, 13,9% học sinh hoàn thành nhiệm vụ năm học, tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu bậc tiểu học của huyện Kim Bảng. Trong năm học mới 2018 - 2019, nhà trường đón nhận trên 200 học sinh vào lớp 1, tăng 50 em so với năm học trước.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm đã chúc mừng những thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời, đề nghị trong năm học 2018-2019, nhà trường tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, giữ vững danh hiệu là đơn vị dẫn đầu ngành giáo dục của địa phương.

Nguyễn Oanh

* Sáng 5/9, thầy trò Trường Tiểu học Liêm Chính (thành phố Phủ Lý) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019, chào đón 125 học sinh bước vào lớp 1 một cách trang trọng, tiết kiệm, hướng về học sinh.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng quà cho các em học sinh chăm ngoan học giỏi của Trường Tiểu học Liêm Chính.

 

Trong năm học 2017 – 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ giáo viên, học sinh Trường Tiểu học xã Liêm Chính đã nỗ lực phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học đề ra. Năm học 2018-2019, nhà trường tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, chuẩn bị điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, vững mạnh.

Tại lễ khai giảng, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 200 suất quà  với tổng số 4.000 quyển vở cho những học sinh chăm ngoan, học giỏi, hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Ngân hàng SHB cũng tặng 25 suất quà cho những học sinh hoàn cảnh khó khăn, trị giá 300.000 đồng/suất. Đặc biệt, 125 học sinh lớp 1 đã được tặng mũ bảo hiểm của Công ty Honda Việt Nam.

Hoàng Hải

* Năm học 2017 – 2018, cô trò Trường Mầm non Hoa Sen, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý đạt nhiều thành tích phấn khởi: Nhà trường đã huy động được hơn 1.110 cháu ra lớp đạt 100% kế hoạch giao. Việc chăm sóc nuôi dưỡng các cháu đạt chất lượng tốt, 100%  học sinh được theo dõi bằng biểu đồ sức khỏe. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm từ 2,7% xuống còn 0,9%; tỷ lệ trẻ thấp còi giảm từ 1,9% còn 1,3% so với đầu năm. Bếp ăn nhà trường được công nhận là bếp ăn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… 

Một tiết mục văn nghệ của cô trò Trường Mầm non Hoa Sen.

 

Đặc biệt nhà trường thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa. 100% các cháu được tổ chức học 2 buổi/ngày. Tham gia cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp tỉnh nhà trường đạt giải Nhất và được chọn dự thi cấp Bộ, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen.

Tại lễ khai giảng diễn ra vào sáng 5/9, cô và trò nhà trường thể hiện quyết tâm sẽ đạt được những thành tích cao nhất trong năm học 2018-2019, xứng đáng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự yêu mến của các bậc phụ huynh.

Xuân Tuân

* Hòa chung không khí cả nước, sáng 5/9, thầy trò Trường THCS xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý đã long trọng khai giảng năm học mới và đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

 

Trường THCS Liêm Chung (TP Phủ Lý) đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

 

Năm học 2017 - 2018, Trường THCS xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý trong điều kiện còn những khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng với sự nỗ lực của thầy và trò, nhà trường vẫn đạt thành tích nổi bật trong dạy và học: 100%  học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt, không có học sinh hạnh kiểm trung bình, không có học sinh mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Kết quả giáo dục của nhà trường luôn xếp ở tốp đầu của thành phố. Học sinh và giáo viên nhà trường tích cực tham gia và hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện.

Năm học 2018 - 2019, được công nhận Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia, thầy trò Trường THCS xã Liêm Chung biểu thị quyết tâm tiếp tục đổi mới dạy và học, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ năm học đã đề ra.

Thế Tân                                                                                                 

* Sáng 5/9 tại Trường Tiểu học Thanh Thủy (Thanh Liêm), Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp cùng Ban ATGT tỉnh và đơn vị đồng hành đã trao tặng 146 mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1 của trường.

 

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Thanh Thủy (xã Thanh Thủy, Thanh Liêm) được nhận mũ bảo hiểm trong ngày khai giảng.

 

Đây là hoạt động nằm trong chương trình tặng mũ bảo hiểm cho tất cả học sinh lớp 1 năm học 2018- 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” do Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục Đào tạo và Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức. Thông qua chiến dịch này, ban tổ chức mong muốn mỗi chiếc mũ trao tay sẽ là một bài học về luật đầu tiên, là khởi đầu cho những hành động, tạo nhận thức, thói quen văn hóa giao thông cho học sinh trong ngày đầu đến trường. Cùng với đó, tác động mạnh mẽ đến nhận thức của các bậc phụ huynh về trách nhiệm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con trẻ, giúp các em có điều kiện để mơ ước, phấn đấu học tập trong tương lai. Đây cũng là hành động thiết thực góp phần nâng tỉ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm từ 30 – 40% hiện nay lên 80% vào năm 2020.

Được biết, trong dịp khai giảng chào đón năm học mới này, trên địa bàn tỉnh Hà Nam sẽ có 18.459 mũ bảo hiểm được trao tận tay các em học sinh lớp 1.

Thanh Vân

* Hòa chung với khí thế tưng bừng của hàng triệu học sinh trong cả nước, sáng 5/9, Trường THCS Lam Hạ (thành phố Phủ Lý) đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019. Tới dự và tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh nhân khai giảng năm học mới có lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phường, các hội đoàn thể, phụ huynh học sinh.

Nhiều năm qua, thầy và trò Trường THCS Lam Hạ đã nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương và nhân dân. Tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã nỗ lực phấn đấu trau dồi phẩm chất đạo đức, khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện…Trường được đầu tư xây dựng khang trang, với hệ thống phòng học kiên cố, đầy đủ phòng chức năng và hệ thống công trình, vườn hoa cây cảnh, thiết bị đồ dùng dạy và học…

 

Đại đức Thích Quảng Viên chùa Quang Ấm trao tặng xe đạp và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn phường.

 

Năm học 2017 - 2018, tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 98%. Học sinh khối 9 thi vào THPT đạt 83%, trong đó có 4 em đỗ vào trường THPT Chuyên Biên Hoà. Học sinh lên lớp đạt 99,75%. Kết quả thi học sinh giỏi  cấp thành phố có 13 em đạt giải. Có 2 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp thành phố. Trường xếp thứ 2/19 trường THCS của thành phố…Năm học mới 2018-2019 Trường THCS Lam Hạ đón 104 em học sinh khối 6, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 393 học sinh…

Tại lễ khai giảng, Đại đức Thích Quảng Viên chùa Quang Ấm đã trao tặng 3 chiếc xe đạp và 1 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn phường.

P.Thành

Nguyễn Hằng, Chu Uyên, Thu Thảo, Phương Dung, Nguy

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.