Đoàn công tác của Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Nam kiểm tra công tác coi thi

Sáng nay 26/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Nam do đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác coi thi ở điểm thi trường THPT A Phủ Lý.

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Hà Nam năm 2018 đi kiểm tra công tác coi thi.

Điểm thi  trường THPT A Phủ Lý là một trong hai điểm thi có nhiều phòng thi nhất ở cụm thi Hà Nam (25 phòng) với số lượng thí sinh đăng ký dự thi là 596 học sinh. Lực lượng cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi tại điểm thi này là 70 người, trong đó có 30 cán bộ, giáo viên thuộc các trường Đại học, học viện do Bộ GD&ĐT điều động. 


6h 30 thí sinh có mặt ở trước cửa phòng thi

Qua ngày thi đầu tiên, điểm thi đảm bảo an toàn, trật tự, công tác coi thi diễn ra bình thường, không có sự cố. Học sinh đến đúng giờ, làm thủ tục thi theo đúng quy chế. Các cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định. Điểm trường cũng có một đội thanh tra, giám sát thi tại chỗ làm việc nghiêm túc, đảm bảo trật tự để kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, thực chất.

Các cán bộ coi thi thực hiện nghiêm chỉnh quy chế thi.

Đúng 6h30 phút, đồng chí Bùi Quang Cẩm cùng đoàn công tác đã có mặt ở điểm thi, đến thăm, kiểm tra các phòng thi chuẩn bị cho ngày thi thứ hai. Đồng chí Bùi Quang Cẩm rất hài lòng về công tác tổ chức coi thi tại điểm thi, nhắc nhở cán bộ coi thi tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo kỳ thi công bằng, khách quan, đạt kết quả tốt nhất.
Đoàn đánh giá cao công tác tổ chức coi thi ở điểm trường THPT A Phủ Lý.

Gặp gỡ các thí sinh, đồng chí ân cần hỏi han tình hình ôn tập và tinh thần sẵn sàng cho kỳ thi và động viên các em cố gắng giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt quy chế thi, tập trung làm bài thi thật tốt để đạt kết quả cao.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Hà Nam động viên thí sinh tự tin, tập trung làm bài tốt.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ kỳ thi của đội thanh niên tình nguyện, đoàn công tác của Ban chỉ đạo kỳ thi đã hài lòng về sự nhiệt tình, làm việc đúng quy định, góp phần làm cho kỳ thi thành công.

Đội thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi" ứng trực ở cổng trường.

Thời tiết sáng nay tiếp tục mát mẻ tạo cho thí sinh và người nhà cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nhiều phụ huynh đã cẩn thận đưa con đến điểm thi, ngồi chờ tại chỗ. Ông Hoàng Đình Hồng, tổ 7, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý cho biết: Con gái ông sau ngày thi đầu tiên có cảm giác mệt, ông muốn đưa đón con để động viên tinh thần và giúp con không bị mất sức. Theo  ông Hồng, đề thi hai môn Văn và Toán hôm qua khá dài, khó. Các cháu học đại trà cảm thấy lo lắng nhiều sau buổi thi đầu tiên.

Thông báo nhanh từ phòng Khảo thí và Đăng kiểm chất lượng Giáo dục, Sở GD&ĐT, đúng 10h35 phút kết thúc bài thi KHTN. Toàn tỉnh có 25 thí sinh vắng thi, trong đó môn Vật lý vắng 8 thí sinh (trong tổng số 2.902 thí sinh đăng ký dự thi); môn Hóa học vắng 10 thí sinh (trong tổng số 2.933 thí sinh đăng ký dự thi); môn Sinh học vắng 7 thí sinh (trong tổng số 2.865 thí sinh đăng ký dự thi). Nhiều thí sinh cho biết, đề thi Lý và Hóa khó và dài. Thí sinh có lực học khá cố gắng sẽ đạt điểm 6 đến 7 điểm. Ở tất cả các điểm thi, không có thí sinh và cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Thí sinh nghiêm túc làm bài.

Chiều nay, vào lúc 14h30 phút, các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Ngoại ngữ, thời gian 60 phút theo hình thức trắc nghiệm.

Giang Nam

Chu Uyên

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy