Sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

6 tháng đầu năm, Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Chương trình “Tết sum vầy” năm 2018 tiếp tục được triển khai hiệu quả với hàng nghìn suất quà được trao tặng đến CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 1,3 tỷ đồng; các hoạt động “Tháng công nhân” được tổ chức rộng rãi, thiết thực. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Nam lần thứ XII và chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ công nhân lao động các tỉnh Đồng bằng sông Hồng; hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia… Công đoàn các cấp phát huy tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động; quan tâm phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn, tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và cấp Tổng Liên đoàn cho 3 cá nhân xuất sắc.

6 tháng cuối năm, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong CNVCLĐ, tổ chức hiệu quả các chương trình đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với đoàn viên, người lao động. Tổ chức hội thi “Tiếng hát Công đoàn Hà Nam”; chương trình hiến máu tình nguyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở;…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cấp công đoàn tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình, tư tưởng CNVCLĐ; Đẩy mạnh việc phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp; Kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức; Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội…

Tại hội nghị,  26 cá nhân đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”; đồng chí Trịnh Văn Bừng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017 đã được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Tổng liên đoàn.

Hải Yến

Hải Yến

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.