Hội Nông dân huyện Lý Nhân đại hội nhiệm kỳ 2018-2023

Trong 2 ngày (13, 14/6), Hội Nông dân (HND) huyện Lý Nhân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. 164 đại biểu đại diện cho gần 50 nghìn hội viên nông dân toàn huyện về dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua,  các cấp HND huyện Lý Nhân đã chỉ đạo thực hiện tốt 12 tiêu chí, 3 phong trào nông dân, 4 chương trình công tác trọng tâm của Hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 11.056 hội viên mới. Hằng năm có 95% cơ sở Hội và 82,7% chi hội đạt vững mạnh.

Lãnh đạo Huyện uỷ Lý Nhân trao bức trướng cho HND huyện nhân dịp đại hội.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp HND trong huyện đã vận động cán bộ, hội viên nông dân tặng bò vàng sinh sản cho hội viên, nông dân nghèo. Năm 2017, toàn huyện đã vận động ủng hộ được 547,5 triệu đồng, mua 42 con bò sinh sản tặng cho 42 hội viên nghèo tại 23 xã, thị trấn. Cùng đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng được chú trọng. Đến hết năm 2017, toàn huyện có 23.815 hộ đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp (tăng 3.515 hộ so với năm 2012).

Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp HND trong huyện tích cực vận động cán bộ, hội viên thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng NTM như thu gom và xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình, tham gia bảo vệ môi trường và tự nguyện mua bảo hiểm y tế; gương mẫu trong đóng góp kinh phí, tài sản và tự nguyện dịch chuyển, tháo dỡ công trình. Tổng kinh phí nông dân đóng góp nhiệm kỳ qua đạt trên 200 tỷ đồng.

Với những thành tích đạt được, năm 2017, HND huyện Lý Nhân được Trung ương HND Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc nhiệm kỳ 2013-2018 và đề nghị Chủ tich nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp HND huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò trách nhiệm của giai cấp nông dân để thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM. Toàn hội phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển mới 6 nghìn hội viên. Hằng năm có 100% cơ sở Hội và 85% chi hội đạt tiêu chuẩn vững mạnh. 100% cán bộ hội được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; Tăng từ 2-3% hộ đạt danh hiệu SXKDG/năm. 100% cơ sở Hội đều đăng ký đảm nhận từ 1-2 việc làm cụ thể về tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng NTM. 100% cơ sở Hội xây dựng mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân; tham gia đào tạo nghề cho 3 nghìn lao động trở lên…

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành HND huyện khóa X, nhiệm 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu HND tỉnh Hà Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2108-2023. Đây là đơn vị cuối cùng hoàn thành việc đại hội HND cấp huyện và tương đương chuẩn bị cho Đại hội đại biểu HND tỉnh Hà Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây./.

Trần Ích

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.