Hội Nông dân huyện Kim Bảng đại hội điểm nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong 2 ngày (17,18/4), Hội Nông dân (HND) huyện Kim Bảng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ HND tỉnh chọn làm điểm đại hội cấp huyện, thành phố.

 Dự thảo báo cáo và các tham luận tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên nông dân huyện Kim Bảng đã phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; tranh thủ khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đoàn kết, thi đua thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp HND huyện đã kết nạp mới được 5.298 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 97,5% so với hộ nông nghiệp và 70% so với lao động nông nghiệp.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng được chú trọng. Đến nay, có 15.600 hộ hội viên đạt danh hiệu hộ SXKDG các cấp; HND các cấp đã giúp đỡ 4.649 hộ nghèo, trong đó giúp 1.075 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới toàn huyện đến năm 2017 còn 2,8%.

Đồng chí Lê Anh Đông, TUV, Bí thư Huyện uỷ thay mặt BCH Đảng bộ huyện tặng bức trướng cho Đại hội với khẩu hiệu: "Nông dân Kim Bảng đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển bền vững xây dựng quê hương giầu đẹp, văn minh."

Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) được hội viên nông dân tích cực tham gia. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên nông dân tự nguyện tham gia đóng góp làm mới, sửa chữa 788,62km đường giao thông nông thôn; nạo vét, nâng cấp 4.665 km kênh mương nội đồng; đóng góp 186.452 triệu đồng, 11 nghìn ngày công làm mới, sửa chữa 246 cầu cống. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được hội viên nông dân tích cực tham gia. Đến nay, toàn huyện có 90% hộ nông dân được công nhận gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 97,1% thôn, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa.

Với khẩu hiệu hành động:“Đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và hội nhập quốc tế”, nhiệm kỳ 2018-2023 HND huyện Kim Bảng tiếp tục triển khai các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội lần thứ X đề ra.

Phấn đấu 100% cán bộ, trên 90% hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HND các cấp; phát triển mới 4.000 hội viên; có trên 95% tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, trên 80% chi hội vững mạnh; 100% cơ sở hội, chi hội có quỹ; hàng năm có 60% hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu SXKDG; hàng năm, mỗi cơ sở hội đăng ký đảm nhận từ 1-2 việc cụ thể về thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; 100% HND các cấp từ huyện đến cơ sở tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả; Hàng năm trực tiếp, phối hợp, liên kết đào tạo dạy nghề cho từ 2.000 lao động trở lên; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 100% hội viên nông dân.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 26 đồng chí vào Ban Chấp hành HND huyện khóa X, nhiệm 2018-2023, bầu 33 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu HND tỉnh Hà Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2108-2023.                                                                   

Trần Ích.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy