Lễ hội đền Trần Thương năm 2017

Sáng 9/10 (tức ngày 20 tháng 8 năm Đinh Dậu) tại Di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương, xã Nhân Đạo, UBND huyện Lý Nhân đã long trọng tổ chức Lễ hội đền Trần Thương năm 2017 và Lễ tưởng niệm 717 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn (20/8/1300 – 20/8/2017).

Dự lễ dâng hương và tưởng niệm có đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện Lý Nhân cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận Di tích lịch sử văn hóa đền Trần Thương là điểm du lịch địa phương.

Diễn văn kỷ niệm 717 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn một lần nữa khẳng định: Trong sự nghiệp võ công, văn trị hiển hách của nhà Trần, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chính là trụ cột của Đại Việt. Ông là nhà quân sự tài ba, nhà chính trị kiệt xuất. Trong 3 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược thế kỷ XIII, ông giữ vai trò Quốc Công Tiết Chế thao binh, khiển tướng hết thảy binh nghiệp quân sự Đại Việt. Ông còn có học vấn uyên bác, hiểu thấu “lục thao, tam lược”. Ở ông hội tụ đủ Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Tín.

Du khách trảy hội đền Trần Thương.

Ở thời Trần, vùng đất Hà Nam có vị trí chiến lược quan trọng, là phên dậu phía Bắc của hành cung Thiên Trường. Đặc biệt, để phục vụ cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2, Trần Hưng Đạo đã chọn vùng đất Trần Thương để lập 6 kho lương mà vị trí ngôi đền Trần Thương tọa lạc hiện nay là kho lương chính. Chính vì thế, đền Trần Thương cùng với đền Kiếp Bạc (Hải Dương), đền Bảo Lộc (Nam Định) là 3 di tích tiêu biểu thờ Đức Thánh Trần. Hằng năm, vào ngày mất của ông cả 3 địa điểm trên đều tổ chức lễ hội lớn thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tới chiêm bái với tâm thức “Tháng Tám giỗ Cha”.

Sau diễn văn kỷ niệm do đại diện lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân trình bày, thừa uỷ quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố và trao Quyết định của UBND tỉnh công nhận Di tích lịch sử văn hóa đền Trần Thương là điểm du lịch địa phương cho lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân. Việc công nhận này sẽ giúp huyện Lý Nhân thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn, thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác du lịch.

Chu Bình

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.