Tàu HQ-671 được công nhận là bảo vật quốc gia

Được công nhận là bảo vật quốc gia, tàu HQ-671 là con tàu duy nhất còn lại trong số những con tàu đã tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

Con tàu mang số hiệu 41 (nay được đổi là HQ 671) là tàu không số duy nhất còn lại hiện nay.

Ngày 10/8, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và công bố Quyết định của Thủ tướng công nhận bảo vật quốc gia đối với tàu vận tải quân sự HQ-671. Tham dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang được trao tặng cho đồng chí Nguyễn Hữu Phước, nguyên thuyền trưởng và đồng chí Phạm Xuân Sanh, nguyên đội trưởng đặc công, có thành tích đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ. Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho liệt sỹ Đồng Quốc Bình đã hy sinh trong sự kiện Vịnh Bắc Bộ.

Được công nhận là bảo vật quốc gia, tàu HQ-671 là con tàu duy nhất còn lại trong số những con tàu đã tham gia mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Được đưa vào sử dụng năm 1964, nhiều thế hệ cán bộ chiến sỹ tàu HQ-671 đã tổ chức 20 chuyến vận chuyển từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Năm 1975, tàu tham gia chiến dịch giải phóng quần đảo Trường Sa, năm 1988, tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn chiến sỹ bị thương và hy sinh trên biển. Hiện tàu HQ-671 đang được lưu giữ tại Bảo tàng Hải quân, TP. Hải Phòng.

Theo vtv.vn

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy