Những lễ hội hấp dẫn không thể bỏ qua tại Festival Huế 2018

Với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến 5 di sản", kỳ Festival Huế 2018 diễn ra từ 27/4 đến 2/5 với hàng chục lễ hội, chương trình hấp dẫn dự kiến sẽ là điểm đến không thể bỏ qua với người dân, du khách.


Sẽ có nhiều chương trình chính hấp dẫn vào các đêm xuyên suốt từ 27/4 đến 2/5 tại Festival Huế 2018.










Rất nhiều hoạt động bên lề không kém phần độc đáo của kỳ Festival đã diễn ra lần thứ 10 tại cố đô Huế (Festival Huế đầu tiên tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, cứ 2 năm 1 lần thì Festival Huế tổ chức với mức độ quy mô lớn hơn, hiện đã ở tầm thế giới với sự quy tụ của các đoàn nghệ thuật của 5 châu lục trên thế giới).







 

Festival Huế 2018 có sự tham dự của 19 quốc gia và chủ nhà Việt Nam với tổng số hơn 500 nghệ sĩ. Các nghệ sĩ sẽ trình diễn ở nhiều nơi ở TP Huế từ Đại Nội, quảng trường Ngọ Môn đến Cung An Định, công viên Nguyễn Văn Trỗi, bia Quốc Học, công viên Tứ Tượng... cho đến các vùng thôn quê như cầu ngói Thanh Toàn (thị xã Hương Thủy), làng cổ Phước Tích (huyện Phong Điền).




Theo Dân trí

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy