Chợ quê và không gian Tết xưa

Ăn tết và chơi xuân là nét văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Trong các hoạt động đó có nhiều phong tục tốt đẹp được lưu truyền từ đời này qua đời khác, tạo nên sự chờ mong và nỗi nhớ với mỗi người con đất Việt.

Để các em học sinh thêm biết, thêm hiểu về phong tục ăn tết, chơi Xuân, Bảo tàng tỉnh Hà Nam đã tái hiện lại không gian chợ quê với những món ăn bình dị: bánh nếp, bánh lá, bánh đúc, bánh trôi nước, các mặt hàng khô dành cho ngày tết; gạo nếp, miến dong, măng khô, nấm hương, mộc nhĩ...; các hoạt động chuẩn bị cho tết: gói, luộc bánh chưng; các trò chơi xuân: xin chữ đầu xuân, viết những điều mong ước treo lên những cây được coi là cây thiêng để mong năm mới hoàn thành được nguyện ước đó… 

Các hoạt động này được các em học sinh và các em mẫu giáo đón nhận với niềm háo hức và thích thú, nhất là trong những ngày đầu tiên các hoạt động được diễn ra.

Các món quà chợ quê

Em tập bán các mặt hàng dành cho ngày Tết

Làm bánh trôi nước

Các em được trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết

Các em nhỏ tò mò xem các dụng cụ bắt cá

Các em học sinh viết những ước mơ của mình trong năm mới

Các em treo những ước mơ của mình trên cây nguyện ước

Hoạt động cho chữ đầu xuân.

Chu Bình

Chu Bình

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.