Những năm gần đây, xã Phù Vân có sự bứt phá khi mạnh dạn đưa mô hình hoa công nghệ cao về phát triển tại địa phương. Trong đó, Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân – một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh mạnh dạn nhập hàng chục giống lan Hồ điệp về trồng và chăm sóc tại Hà Nam, được đánh giá là một hình điểm của nông nghiệp đô thị hiện đại.
Để cung ứng cho thị trường Tết năm nay, trong khu vườn rộng hơn 2000m2, công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân đã trồng hơn 7 vạn lan hồ điệp các loại, đa dạng sắc màu.
Khác với phương thức trồng lan truyền thống, trồng lan công nghệ cao chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, hệ thống nhà kính theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời thời công ty còn phối hợp với các kỹ sư nông nghiệp, các chuyên gia đầu ngành của Viện nghiên cứu hoa cây cảnh thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam để chuyển giao phương pháp trồng lan công nghệ cao, theo đúng tiêu chuẩn VietGAP.
Bà Trần Thị Loan, Giám đốc Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân chia sẻ: Lan hồ điệp của Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân không chỉ có sự khác biệt ở màu sắc, độ tươi, độ dày của cánh hoa mà còn ở độ bền của hoc. Những chậu lan sau khi mua về trưng bày trong nhà nếu biết cách chăm sóc, hoa có thể tươi lâu, kéo dài từ 2-4 tháng.”
Những bông hoa lan Hồ Điệp rực rỡ, với giá bán từ 90.000 - 120.000 đồng/cây.
Năm nay, công ty trồng các gốc lan hồ điệp với nhiều kích thước khác nhau, đáp ứng thị hiếu của người dân về giá cả và chất lượng.
Các nghệ nhân chăm chuốt, tỉ mỉ khi chọn và cắm từng cành hoa lan hồ điệp.
Nhà lưới được áp dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm nhiệt độ, độ ẩm, không khí cần thiết kiểm soát được chất lượng đầu ra của hoa.
Những ngày gần Tết, nhân viên của công ty tất bật đóng thùng đơn hàng hoa gửi cho khách các tỉnh, thành như Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An,…
Mô hình trồng hoa lan Hồ Điệp công nghệ cao của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Phù Vân được đánh giá có hiệu quả kinh tế cao và có thể nhân rộng trong tỉnh.
Nguyễn Đức Huy