“Dấu chân Phật Đà” hiện hữu sừng sững và trầm mặc giữa không gian tâm linh của chùa Tam Chúc. Không chỉ là một công trình nghệ thuật, tín ngưỡng, mà còn là biểu tượng Phật tích lần đầu tiên tại Việt Nam đang thu hút hàng ngàn phật tử, khách hành hương và du khách từ mọi miền đất nước tìm đến chiêm bái.
“Dấu chân Phật Đà”– một hình tượng bàn chân Đức Phật được chạm khắc công phu từ hai khối đá xanh tự nhiên nặng hơn 100 tấn.
Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện nghi thức khai mở biểu tượng “Dấu chân Phật Đà”.
Những hoa văn pháp luân, hoa sen được chạm khác điêu luyện trên “Dấu chân Phật Đà” tượng trưng cho Giới – Định – Tuệ, ba nền tảng căn bản của con đường tu tập, giác ngộ và giải thoát.
Rất đông tăng, ni, phật tử và người dân đến để chiêm bái và cầu nguyện bên “Dấu chân Phật Đà”.
Một dấu chân, vạn tâm nguyện.
Một người dân chia sẻ: “Tôi đến đây không cầu gì cao xa, chỉ mong các con cháu trong nhà mạnh khỏe, làm ăn yên ổn, sống biết thương yêu nhau. Khi chạm vào “Dấu chân Phật Đà”, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, như mọi gánh nặng đựa xua tan. Tôi tin, sự thành tâm sẽ có hồi đáp.”
Tăng, ni, phật tử và người dân chiêm bái biểu tượng Phật tích lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.
“Dấu Chân Phật Đà” là biểu tượng sâu sắc về tâm linh, đây là điểm dừng chân chiêm nghiệm cho mỗi hành giả và du khách tìm kiếm sự an nhiên, giác ngộ khi đến chiêm bái tại chùa Tam Chúc.
Nguyễn Đức Huy