Kịch bản khó tin của trận chung kết Cúp bóng chuyền VTV9 – Bình Điền

Ngày 20-5, CLB Giang Tô (Trung Quốc) đã lội ngược dòng thắng khó tin 3-2 (21-25, 21-25, 25-22, 25-17, 15-6) trước đội bóng đến từ Mỹ BIP ở trận chung kết Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền 2018 tại Quảng Nam.

Đội Giang Tô vô địch Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 – Bình Điền 2018. Ảnh: T.P

Trước trận, hầu hết các chuyên gia bóng chuyền đều đưa ra những dự đoán 50-50 bởi mỗi đội có thế mạnh riêng. CLB BIP sở hữu dàn VĐV có thể hình, thể lực cũng như chất lượng chuyên môn cực tốt. Tuy nhiên, họ lại không có được sự ổn định trong lối chơi như đội bóng đến từ Trung Quốc Giang Tô.

Ngay ván đầu tiên, hai đội cống hiến cho khoảng 2.000 khán giả có mặt trên sân những pha đánh giằng co quyết liệt. Phải đến giai đoạn cuối ván này, đội bóng Mỹ mới tạo được lợi thế nhờ những pha đánh rất mạnh của các chủ công để vươn lên giành phần thắng 25-21.

Ván thứ hai cũng diễn ra với kịch bản tương tự. Hai đội thay nhau dẫn điểm đến 21-21. Nhưng ở giai đoạn then chốt, chuyền hai Robin Hardy Taira của BIP đã cất tiếng nói quyết định với những đường chuyền sắc sảo, tạo điều kiện cho Hailey Murray, Mayfield Allison,.. ghi điểm, mang về chiến thắng 25-21 để BIP nâng tỉ số lên 2-0.

Thanh Thúy và Mayfield Allison đoạt danh hiệu Chủ công xuất sắc nhất. Ảnh: T.P

Tuy nhiên, chiến thắng khó tin đã đến với đội bóng Trung Quốc ở ván thứ ba. Dù liên tục bị đối thủ dẫn trước đến tỉ số 21-18 nhưng họ vẫn thi đấu kiên cường. HLV Cai Binh của Giang Tô đã có quyết định rất hay, tung VĐV đánh tay trái Wang Yu Qi vào sân. Những cú đập tay trái khó chịu của Wang Yu Qi làm rối hàng chắn tầm cao của BIP, giúp đội nhà lội ngược dòng giành chiến thắng 25-22 và sống lại hi vọng ở trận chung kết này.

Và đó chính là bước ngoặt lớn của trận chung kết này. Trở về từ "cõi chết", các VĐV chơi hứng khởi, đẩy đối thủ vào thế chống đỡ vô cùng vất vả. Kết quả, CLB Giang Tô đã giành được phần thắng cách biệt 25-17 ở ván thứ tư, buộc trận đấu phải bước vào ván thứ 5 quyết định.

Lúc này, ưu thế hoàn toàn nghiêng về Giang Tô bởi các VĐV của BIP đã xuống sức và hoàn toàn suy sụp tinh thần. Càng thi đấu, các cô gái Mỹ  càng bộc lộ sự xuống sức nên thua dễ 6-15, để cho trận chung kết khép lại với chiến thắng ngược dòng khó tin 3-2 cho CLB Giang Tô.

Chức vô địch này mang về cho CLB Giang Tô 15.000 USD (hơn 340 triệu đồng) tiền thưởng. Đội á quân BIP được thưởng 10.000 USD (hơn 227 triệu đồng). Trước đó, đội chủ giải VTV Bình Điền Long An đã thắng thuyết phục 3-0 (27-25, 25-15, 25-23) trước CLB Phúc Kiến (Trung Quốc) để giành hạng 3 với tiền thưởng 7.000 USD (gần 160 triệu đồng).

Theo tuoitre.vn

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy