Bảng tổng sắp huy chương ngày 22/8: Việt Nam vẫn chưa giải được cơn ‘khát Vàng’

Ba tấm HCB cùng 6 HCĐ qua 4 ngày thi đấu chưa thể làm thỏa mãn người hâm mộ, khi một loạt những niềm hy vọng vàng đều đã ra quân, song tấm HCV vẫn xa vời vợi. Kết thúc ngày thi đấu hôm nay (22/8), đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 20/45 toàn đoàn.

VĐV Hoàng Thị Phương Giang giành HCĐ ở nội dung trường quyền.

"Cơn khát Vàng" ngày một lớn dần trong khi số nội dung có thể giành HCV còn lại không nhiều. Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay dồn cả vào đường đua xe đạp đường trường cá nhân nữ, nơi đương kim Á quân Asiad Nguyễn Thị Thật tranh tài. Đây là nội dung thế mạnh và từng giúp Nguyễn Thị Thật lên ngôi vô địch châu Á cách đây vài tháng.

Tuy nhiên, xe đạp đường trường thường xảy ra những bất ngờ khó dự đoán trên đường đua và dù thi đấu rất nỗ lực, cua rơ Nguyễn Thị Thật vẫn chưa thể đem “vàng” đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad lần này.

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, tay vợt nam số 1 Việt Nam là Lý Hoàng Nam đã để thua tay vợt Prajnesh Gunneswaran Prabhakharan hạng 161 thế giới (Ấn Độ) với tỷ số 1-2 và phải dừng bước sớm ở nội dung đơn nam.

Ở môn Vật, sau trận đấu của đô vật Nguyễn Bá Sơn ở vòng 1/8 ở nội dung Greco 77kg, gặp đối thủ Yabiku Shohei (Nhật Bản), đội tuyển vật Việt Nam đã khép lại Asiad 18 mà không giành được huy chương nào.

Trước đó, ở nội dung vật tự do hạng cân 68kg, đô Nguyễn Thị Vinh cũng nhận thất bại 2-6 trước VĐV Jang Eunsil (Hàn Quốc). Ở nội dung Greco hạng cân 60kg nam, Đới Đăng Tiến cũng thất bại trước VĐV Mirambek Ainagulov (Kazakhstan), chấp nhận dừng bước ở Tứ kết. Niềm hy vọng của vật Việt Nam là VĐV Cấn Tất Dự (74kg nam) cũng dừng chân ở tứ kết thi để thua trước Kaisanov Daniyar (Kazakhstan) với tỷ số cách biệt 0-10.

Cuối ngày thi đấu, ở chung kết nội dung bơi 200m bướm dành cho nữ, Lê Thị Mỹ Thảo chỉ về đích thứ 7 với thành tích 2 phút 13 giây 93. Trong khi đó, Nguyễn Hữu Kim Sơn về đích ở vị trí thứ 8/8 nội dung 400m hỗn hợp nam.

Với thành tích thêm 3 tấm HCĐ của VĐV Hoàng Thị Phương Giang (nội dung Trường quyền), Nghiêm Văn Ý (Tán thủ) và nội dung đồng đội nữ (Cầu mây), kết thúc ngày thi đấu thứ 4 tại Asiad 18, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 3 HCB, 6 HCĐ tạm xếp vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng tổng sắp huy chương.

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là 3 đoàn dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội.

Bảng tổng sắp huy chương tính đến 20h30 ngày 22/8.

Ngày 23/8, các VĐV Việt Nam sẽ thi đấu các môn: Bơi, Bắn cung, Xe đạp đường trường, Đấu kiếm, Thể dục dụng cụ, Taekwondo, Pencak Silat, Golf, Bóng chuyền, Wushu…

Người hâm mộ Việt Nam sẽ hướng về nội dung bóng đá nam, nơi thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đấu với Olympic Bahrain ở vòng 1/8.

Đáng chú ý, tại môn Wushu nội dung Tán thủ (Đối kháng) hạng cân dưới 56k nam, võ sỹ Bùi Trường Giang sẽ chơi trận chung kết tranh HCV với VĐV của Trung Quốc. Như vậy, chắc chắn Đoàn TTVN sẽ có thêm 1 HCB và nếu đổi được màu thì quá tuyệt khi mà chúng ta đang rất khát Vàng.

Theo baotintuc.vn

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.