Salah được dựng tượng hài hước ở Ai Cập

Bức tượng tiền đạo Liverpool ở Ai Cập khiến một số người bật cười vì vẻ ngộ nghĩnh.

Tác phẩm điêu khắc được thực hiện bởi nghệ sĩ Mai Abdel Allah và ra mắt ở Diễn đàn thanh niên thế giới tổ chức tại Sharm El Sheikh - một thị trấn du lịch tại Ai Cập. Bức tượng này biểu trưng cho sự quyết tâm và cống hiến. Sau một mùa giải thành công cùng Liverpool, Mohamed Salah đã trở thành người hùng quốc gia và một biểu tượng cho thanh niên Ai Cập.

Bức tượng của Salah bị một số người đánh giá là xấu hơn của Ronaldo. Ảnh: Twitter.

Tuy nhiên, với cánh tay, chân và thân người nhỏ trong khi đầu lại quá to, bức tượng lập tức trở thành đề tài bàn tán. Có ý kiến còn cho rằng nó xấu hơn bức tượng của Cristiano Ronaldo - được đặt ở một sân bay tại Bồ Đào Nha, từng gây tranh cãi vì vẻ trào phúng. Diego Maradona cũng từng được dựng một bức tượng tương tự tại Ấn Độ.

Trong lúc bức tượng của bản thân trở thành đề tài bàn tán, Salah tiếp tục tỏa sáng tại Liverpool. Anh đã ghi 7 bàn và có 3 pha kiến tạo sau 15 trận cho đội chủ sân Anfield mùa này. Anh và các đồng đội chỉ đang ít hơn đội đầu bảng Man City hai điểm tại Ngoại hạng Anh.

Giữa tuần tới, Liverpool sẽ chạm trán Sao Đỏ Belgrade tại Champions League.

Theo VnExpress

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.