Đức thua Hàn Quốc và bị loại khỏi World Cup

Thất bại 0-2 ở lượt trận cuối cùng ngày 27/6 biến thầy trò HLV Joachim Low thành những nhà cựu vô địch ngay sau vòng bảng.

Đức trở thành nhà vô địch thứ 3 liên tiếp bị loại từ vòng bảng

Ở trận đấu đêm qua, Đức đã không chứng tỏ được sức mạnh, bản lĩnh và thứ tinh thần thép tưởng như được vực dậy sau trận đấu với Thụy Điển. Trong trận đấu được đánh giá dễ thở nhất ở vòng bảng, họ thi đấu bạc nhược dù có thời điểm chỉ cần một bàn thắng để đi tiếp. Trái lại, Hàn Quốc với tinh thần thoải mái đã chơi phản công sắc sảo, và tạo ra cú sốc lớn nhất tại giải đấu đang diễn ra ở Nga.

Đức dẫm chân vào vết giầy của rất nhiều đội đương kim vô địch bị loại ngay ở vòng bảng World Cup trong thời gian gần đây như Pháp (2002), Italy (2010) và Tây Ban Nha (2014). Nỗi thất vọng của họ còn nhân lên gấp bội khi kết thúc vòng bảng với vị trí cuối cùng, có ba điểm như Hàn Quốc nhưng thua hiệu số bàn thắng bại.

HLV Joachim Low có một vài điều chỉnh trong đội hình xuất phát trước Hàn Quốc, trong đó Mesut Ozil và Sami Khedira trở lại hàng tiền vệ, bên cạnh sự xuất hiện của Leon Goretzka ở hành lang cánh phải. Nhưng những thay đổi này vẫn không giúp Đức chơi thanh thoát hơn so với hai trận đấu trước đó.

Trung phong Timo Werner di chuyển rộng khắp nhưng hoàn toàn lu mờ trước hàng thủ Hàn Quốc trong hiệp một. Cơ hội tốt nhất của Đức là pha lên tham gia tấn công của... trung vệ Mats Hummels nhưng thủ môn Cho Huyn-woo là người chiến thắng trong pha đối mặt. Hàn Quốc gây bất ngờ khi nhập cuộc tự tin ở trận đấu mà họ không còn nhiều cơ hội đi tiếp. Son Heung-min có hai cơ hội nguy hiểm trong 45 phút đầu tiên nhưng bỏ lỡ.

Đức đã có thể lái trận đấu theo hướng khác nếu có bàn thắng ngay đầu hiệp hai như khi gặp Thụy Điển. Nhưng người ngăn cản nhà vô địch bốn năm trước là thủ thành Cho Huyn-woo, người xuất sắc cản phá cú đánh đầu lái bóng hiểm hóc của Leon Goretzka. Sau đó, Timo Wener và Mario Gomez cũng lần lượt có cơ hội nhưng thiếu đi sự chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng.

Lúc này, Thụy Điển đã liên tiếp ghi bàn vào lưới Mexico ở trận đấu cùng giờ. Buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp, Đức dâng cao đội hình để gây áp lực. Trong khi chưa tìm được đường vào và chơi trò may rủi với những cú sút xa, họ phải chịu những đợt phản công nguy hiểm từ Hàn Quốc. Son Heung-min và Moon Seon-min đã có thể làm tung lưới Đức ở những pha lên bóng ba đánh hai.

Khi bước sang thời gian bù giờ, nhiều người vẫn tin vào cơ hội để Đức ghi bàn thì Hàn Quốc kết liễu hy vọng đó với pha lập công của Kim Young-gwon. Trung vệ Hàn Quốc dứt điểm cận thành sau pha đá phạt góc và nhận được sự công nhận của trọng tài. Công nghệ VAR đã ủng hộ Hàn Quốc khi video quay lại cho thấy bóng sượt chân cầu thủ Đức và giúp Young-gwon thoát thế việt vị.

Không còn gì để mất, Đức dâng toàn bộ đội hình lên phần sân Hàn Quốc, bao gồm cả thủ môn Manuel Neuer. Điều này giúp Hàn Quốc có bàn thắng thứ hai khi Neuer mải tranh cướp và không kịp về ngăn cản pha thoát xuống của Son Heung-min. Chân sút Tottenham ghi bàn thứ hai ở World Cup 2018 với pha đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống.

Kết quả này không chỉ giúp Hàn Quốc ngẩng cao đầu rời giải với chiến thắng trước nhà vô địch, mà còn trả món nợ năm 2002. Cách đây 16 năm, Hàn Quốc đã bị Đức đánh bại ngay ở Seoul trong trận bán kết World Cup. 

Hàn Quốc cũng giúp Mexico thoát cảnh bị loại, theo chân Thuỵ Điển vào vòng 1/8.

Ở các trận đấu còn lại đêm 27, rạng sáng 28/6: Brazil thắng Serbia 2-0; Mexico thua Thụy Điển 0-3; Thụy Sỹ hòa 2-2 Costa Riaca. Với các kết quả này, Brazil sẽ gặp Mexico ở vòng 1/8, còn Thụy Sỹ sẽ gặp Thụy Điển.

Theo tuoitre.vn

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy