Tổng thống Macron ngăn chặn Trung Quốc mua đất nông nghiệp tại Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 22/2 cam kết áp dụng các biện pháp nhằm ngăn cản các nhà đầu tư nước ngoài mua đất nông nghiệp ở Pháp sau một loạt thương vụ quốc tế gây tranh cãi do các công ty Trung Quốc thực hiện.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: THX/TTXVN

Phát biểu trước các nông dân trẻ tuổi tại Dinh Tổng thống, ông Macron khẳng định: "Đất nông nghiệp của Pháp là đầu tư chiến lược, quyết định chủ quyền của đất nước, vì vậy không thể để cho hàng trăm ha đất rơi vào tay các cường quốc bên ngoài mà không biết rõ mục đích của các thương vụ này."

Ông Macron muốn nhắc tới việc một quỹ đầu tư của Trung Quốc mua 900 hécta đất tại vùng Allier vốn là đất trồng ngũ cốc ở miền Trung nước Pháp hồi năm 2017, và vụ mua 1.700ha đất ở Indre năm 2016.

Ông nhấn mạnh chính quyền sẽ áp dụng các quy định bảo vệ và sẽ phối hợp với người nông dân để chấm dứt các thương vụ kiểu này.

Cam kết trên của Tổng thống Macron được đưa ra sau khi Hiệp hội Nông thôn Pháp Safar hồi cuối năm 2017 lên tiếng kêu gọi chính phủ hành động chống lại sự gia tăng nhanh chóng của tình trạng các nhà đầu tư tài chính, chứ không phải nông dân, đi mua đất nông nghiệp.

Trong một diễn biến tương tự, đầu tháng Hai này, Australia đã thông báo một loạt quy định mới hạn chế việc người nước ngoài mua đất nông nghiệp, trong bối cảnh khắp thế giới - từ châu Phi đến Canada, đều bày tỏ lo ngại sự mở rộng của các công ty Trung Quốc ra nước ngoài./.

Theo TTXVN

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy