Thổ Nhĩ Kỳ: Quyết định của Mỹ về Jerusalem là khiêu khích

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng, quyết định của Mỹ về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel là “hoàn toàn khiêu khích”.

Tổng thống Erdogan. (Ảnh:Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ)

Ông Erdogan cho biết đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức hợp tác Hồi giáo (OIC) tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13/12 tới để thảo luận về quyết định của Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói: “Hội nghị thượng định của Tổ chức hợp tác Hồi giáo trong tuần tới sẽ gửi một thông điệp cần thiết đến ai đó. Họ cần quay trở lại trước khi quá muộn. Tôi cũng muốn nhấn mạnh một vấn đề ở thời điểm này. Những người Hồi giáo không nên bị kích động. Chúng ta cần phải cẩn thận về điều đó. Khi chúng ta thể hiện phản ứng của mình, chúng ta cũng cần phải hành xử trong khuôn khổ luật pháp, hòa bình và dân chủ”.

Tuyên bố thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của ông Donald Trump đã khiến các đồng minh của Mỹ ở phương Tây không hài lòng. Liên Hợp Quốc, Pháp, Italy, Đức, Anh và Thụy Điển kêu gọi Mỹ mang lại những đề xuất cụ thể vì sự ổn định của Palestine và Israel.

Trong cuộc điện đàm ngày hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Pháp Emanuel Macron cho biết sẽ làm việc cùng nhau để thuyết phục Mỹ thay đổi quyết định./.

Theo Thùy Linh/VOV

 

 

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy