Mỹ bác đề xuất của Nga về trưng cầu dân ý tại miền Đông Ukraine

Theo Reuters, ngày 20/7, Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Nga về việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định tương lai của miền Đông Ukraine, đồng thời nhấn mạnh hành động này là bất hợp pháp vì khu vực này hiện không nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ Ukraine.

Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Đề xuất nêu trên xuất hiện vài ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan hôm 16/7 vừa qua. 

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Garrett Marquis nêu rõ: "Chính quyền (Mỹ) hiện không cân nhắc việc ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý tại miền Đông Ukraine. Việc tổ chức cái gọi là trưng cầu dân ý tại một khu vực của Ukraine, vốn không đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ, sẽ là bất hợp pháp"./.

Theo TTXVN

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy