Hai miền Triều Tiên kết nối con đường bên trong Khu vực Phi quân sự

Yonhap dẫn một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc ngày 20/11 cho biết nước này và Triều Tiên sẽ kết nối một con đường băng qua vạch ranh giới quân sự bên trong Khu vực Phi quân sự (DMZ) trong tuần này để hỗ trợ một dự án chung nhằm tìm kiếm hài cốt những người thiệt mạng từ thời Chiến tranh Triều Tiên tại một chiến trường khét tiếng.

Tìm kiếm hài cốt những người thiệt mạng từ thời Chiến tranh Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap)

Nguồn tin nêu rõ: "Nó sẽ là con đường chiến lược không lát đá chạy qua DMZ. Con đường này sẽ rộng 12m."

Ngày 22/11, hai bên sẽ kết nối con đường nói trên tại Dãy Arrrowhead, hay Đồi 281, tại Cheorwon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 90 km về phía Đông Bắc - một địa điểm mà hai bên đã thiết kế cho dự án tìm kiếm hài cốt những người thiệt mạng trong chiến tranh từ tháng 4-10/2019.

Dãy Arrowhead là chiến trường khốc liệt trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Đây sẽ là lần đầu tiên hai miền Triều Tiên kết nối một con đường như vậy trong DMZ kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký nhằm chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên.

Theo Vietnam+

Hải Phong

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy