36 người chết ở Ấn Độ vì “sốt lạ”

Khoảng 36 người đã thiệt mạng do một cơn sốt lạ ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Giới chức Y tế Ấn Độ hôm 11/9 cho biết, khoảng 36 người đã thiệt mạng do một cơn sốt lạ ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này. Đa phần các nạn nhân được xác nhận ở quận Bareilly và Badaun của bang này.

Các ca tử vong xảy ra liên tục trong 15 ngày qua. Chính quyền bang đã cử các chuyên gia y tế tới khu vực vùng dịch để tìm hiểu nguyên nhân và ghi nhận triệu chứng của đợt sốt trên.

Sau lũ lụt, người dân Ấn Độ mắc nhiều bệnh truyền nhiễm. (Ảnh: AFP)

Trước đó ít ngày, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đã xác nhận đợt dịch “sốt chuột” sau đợt lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy ra ở bang này. Ít nhất 5 người đã tử vong và khoảng 300 trường hợp chẩn đoán bị nhiễm trùng xoắn khuẩn, còn gọi là “sốt chuột” trên.

Các triệu chứng của bệnh gồm: đau cơ và sốt. Bệnh “sốt chuột” lây lan qua nước tiểu của động vật bị nhiễm bệnh, hiếm khi lây lan từ người sang người. Bệnh có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh./.

Theo VOV.VN

Duy Nam

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy