Từ nhiều năm qua, Ni sư Thích Đàm Mai, trụ trì chùa Khai Trung, (xã Văn Lý, huyện Lý Nhân) được mọi người biết đến là một nhà tu hành đức độ, khiêm nhường, luôn nêu cao tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, đem trí tuệ, lòng từ bi của mình để phục vụ xã hội.
Với tâm niệm, sống và phụng sự theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Ni sư Thích Đàm Mai (ảnh), Ủy viên Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính, Trưởng Ban Kiểm soát Ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam; đại biểu HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lý Nhân luôn nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện đạo hạnh, lấy giới luật làm nền tảng. Trên mọi cương vị, Ni sư không ngừng giáo hóa tín đồ, hướng dẫn phật tử sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực đóng góp cho cộng đồng vì sự phát triển của đạo pháp và xã hội. Đặc biệt, với cương vị là đại biểu HĐND tỉnh, Ni sư cùng với các vị đại biểu trong tổ thường xuyên quan tâm lắng nghe, phản ánh kịp thời các ý kiến, tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân tới các cấp chính quyền và các ngành chức năng xem xét, giải quyết.
Mặc dù công việc khá bận rộn song Ni sư Thích Đàm Mai vẫn luôn dành thời gian làm công tác thiện nguyện, chăm lo an sinh xã hội. Hằng năm, Ni sư phối hợp cùng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Lý Nhân tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ nữ về các vấn đề xã hội; vận động nguồn lực để giúp đỡ những hoàn cảnh phụ nữ, trẻ em khó khăn, những mảnh đời bất hạnh, cơ nhỡ. Chỉ tính từ năm 2024 đến nay, cá nhân Ni sư đã tham gia 6 hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn: trao tặng 82 suất quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 53 triệu đồng); hỗ trợ xây dựng 1 mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ trị giá 50 triệu đồng; ủng hộ đồng bào bão lũ 4,5 triệu đồng; ủng hộ 10 triệu đồng vào quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lý Nhân trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ni sư thường xuyên quan tâm, thực hiện các hoạt động thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những người không may mắc bệnh hiểm nghèo; giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết thiếu nhi, rằm Trung thu,... Đồng thời, tích cực tuyên truyền, tham gia các hoạt động trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương như hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ cải tạo đường giao thông nông thôn trị giá 15 triệu đồng,... góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Văn Lý hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Được biết, hiện Ni sư Thích Đàm Mai còn đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nữ tín đồ phật tử” thôn Quan Trung (xã Văn Lý). Câu lạc bộ không chỉ là nơi sinh hoạt đạo pháp mà còn là không gian để các hội viên cùng chia sẻ, học hỏi, phát triển kỹ năng sống, tham gia công tác từ thiện, xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp tích cực cho phong trào phụ nữ tại địa phương.
Chia sẻ về những hoạt động ý nghĩa của Ni sư Thích Đàm Mai, ông Vũ Văn Cao, Chủ tịch UBND xã Văn Lý cho biết: Ni sư Thích Đàm Mai luôn thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng. Không chỉ tại địa phương, Ni sư còn đồng hành cùng các địa phương khác trong các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ. Tấm lòng và những việc làm của Ni sư Thích Đàm Mai góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương, cơ sở.
Ni sư Thích Đàm Mai chia sẻ: Là chức sắc tôn giáo, tôi luôn gương mẫu và vận động tăng, ni, tín đồ phật tử chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ Hiến chương của Giáo hội và quy chế hoạt động của Ban Trị sự, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới. Tôi luôn tâm niệm rằng, một người tu hành không chỉ có phẩm hạnh, đạo đức tốt đẹp mà cần có trách nhiệm xã hội, đóng góp sức mình cho sự phát triển chung của đất nước. Bởi, “đạo” và “đời” vốn không thể tách rời, muốn “tốt đời” phải “đẹp đạo”, tinh thần đó tôi sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới.
Với sự cống hiến công sức cho đạo pháp, cho xã hội, Ni sư Thích Đàm Mai được các cấp, ngành đánh giá cao và tặng nhiều phần thưởng cao quý như: danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Tỉnh hội Phật giáo, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên dương là cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…
Trần Giang