Nhằm thiết thực góp phần bảo vệ môi trường (BVMT), những năm qua, Hội Nông dân (HND) xã Liên Sơn (Kim Bảng) đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả như: chỉ đạo xây dựng các mô hình nông dân tham gia BVM; tích cực hưởng ứng Tết trồng cây, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Ngày môi trường thế giới... thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và cộng đồng tham gia.
Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", HND xã đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện tốt công tác VSMT ở tất cả các thôn, Trong đó, đẩy mạnh xây dựng và thực hiện mô hình "Tuyến đường hội viên nông dân tự quản", chỉ đạo các chi hội ra quân dọn dẹp VSMT vào cuối tuần thứ nhất và tuần thứ ba hằng tháng. Không chỉ ở những tuyến đường do hội quản lý, cán bộ, hội viên còn dọn vệ sinh, chăm sóc hoa, cây xanh ở tất cả đường làng, ngõ xóm, trước cổng mỗi gia đình, các khu vui chơi, nhà văn hóa, đình làng, điểm tập trung đông người, qua đó giữ gìn cảnh quan môi trường luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.
Cán bộ, hội viên HND xã Liên Sơn dọn vệ sinh môi trường tại thôn Do Lễ.
Hiện nay trên địa bàn xã Liên Sơn có nhiều cơ sở hoạt động kinh doanh nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân, hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, làm mộc,.... Thông qua vai trò tích cực của HND, các cơ sở thường xuyên được kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định. 100% hộ gia đình đều có biện pháp xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường. Tỷ lệ hộ sử dụng chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp để sử dụng làm phân bón, thức ăn cho gia súc đạt 90% trở lên. Hệ thống cống, rãnh thoát nước thải đều có nắp đậy và được khơi thông thường xuyên, định kỳ, bảo đảm VSMT trong khu dân cư. Bên cạnh đó, các cấp hội còn tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân và cộng đồng khu dân cư sử dụng nước sạch, tham gia cải thiện môi trường; cải tạo hồ, ao, kênh, mương bị ô nhiễm, hạn chế sử dụng túi nilon, sống thân thiện với môi trường; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên phát triển sản xuất gắn với BVMT, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, thu gom và xử lý bao bì vỏ thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định.
Bà Phạm Thị Tiện (Chi hội trưởng Chi HND Bút Phong) chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp HDN, với đặc thù của một địa bàn nông thôn, thời gian qua, chi HND Bút Phong đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia BVMT, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và thực hiện xã hội hóa để xây dựng các bể chứa rác thải nông nghiệp trên đồng ruộng BVMT. Trước đây, khi sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, không ít người dân địa phương có thói quen vứt vỏ bao bì, chai lọ chứa thuốc bảo vệ thực vật, phân bón đã qua sử dụng ngay tại đồng ruộng, gây ô nhiễm môi trường. Từ khi được các cấp hội tuyên truyền, vận động và có các bể chứa rác thải ngay tại đồng ruộng nên bà con nông dân và các hội viên đã từng bước nâng cao ý thức trong việc BVMT đã giải quyết dứt điểm được tình trạng này.
Cùng với vận động, tuyên truyền, nhắc nhở nông dân nâng cao ý thức, chấp hành các quy định về BVMT, phát huy vai trò trong công tác giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn, HND xã cũng vận động hội viên đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình phụ trợ trong gia đình bảo đảm hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà vườn, bố trí chuồng trại chăn nuôi hợp lý và thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh. Thực hiện ký cam kết bảo đảm vệ sinh môi trường đối với các cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi, làm nghề, sản xuất kinh doanh và tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm xả chất thải chăn nuôi, sản xuất chưa qua xử lý ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.
Để thực hiện có hiệu quả công tác BVMT trong thời gian tới, theo bà Nguyễn Thanh Hương, Chủ tịch HND xã Liên Sơn cho biết: HND xã sẽ tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia các hoạt động BVMT, phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về BVMT. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức BVMT trong cán bộ, hội viên nông dân. Cùng với đó, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng, duy trì thực hiện các mô hình BVMT, gắn sản xuất với BVMT, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần đẩy lùi tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực nông thôn, cải thiện chất lượng sống.
Lê Dũng