Tập đoàn Hải Lý kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguên Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành trong tỉnh.

Tập đoàn Hải Lý có tiền thân là Công ty TNHH Hải Lý được thành lập năm 1993 với 6 cán bộ công nhân viên, số vốn hoạt động sản xuất kinh doanh ban đầu 100 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Với phương châm “Con người là yếu tố quan trọng nhất’’, trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, Tập đoàn Hải Lý đã chú trọng đào tạo, tuyển chọn đội ngũ cán bộ, công nhân viên có đủ trình độ năng lực đáp ứng những công việc được giao. 

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn đa dạng các ngành nghề dịch vụ như: xây dựng công trình dân dụng; kinh doanh bất động sản; nhà hàng; xăng dầu; khai thác chế biến khoáng sản; phát triển năng lượng. Những công trình lớn Tập đoàn Hải Lý đã và đang đầu tư xây dựng như: Đường Lê Công Thanh, giai đoạn II; một số trường học trên địa bàn thành phố Phủ Lý; các công trình giao thông, thủy lợi ở tỉnh Thái Bình, Hòa Bình.

Hiện Tập đoàn đang nghiên cứu Dự án điện gió với công suất 70 MW tại tỉnh Thái Bình với giá trị giai đoạn I khoảng 2.800 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển năng lượng Hải Lý Bình Phước (Tập đoàn Hải Lý) cũng đang nghiên cứu dự án điện mặt trời, có công suất 250 MW với tổng mức đầu tư dự kiến 6.500 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Hải Lý.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Tập đoàn Hải Lý, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: 25 năm qua,Tập đoàn Hải Lý luôn quán triệt và nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để vận dụng linh hoạt, trong việc lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Nhiều công trình Tập đoàn thi công xây dựng đã bảo đảm cả về mỹ thuật cũng như chất lượng công trình. Trong quá trình sản xuất kinh doanh, Tập đoàn cũng luôn quan tâm đến đời sống người lao động, chia sẻ một phần lợi nhuận tham gia công tác an sinh xã hội. Thời gian tới, Tập đoàn Hải Lý cần phát huy những thế mạnh đạt được, tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn Hải Lý và cá nhân ông Trần Đức Lý, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho bàTrần Ngọc Xuân, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ôngTrần Văn Hinh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Trần Thoan

Trần Thoan

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy