Xã Phù Vân tập trung gia cố đê phòng, chống lũ lụt

Khoảng 22 giờ đêm 11/10, phóng viên báo Hà Nam điện tử đã có mặt tại 2 điểm “nóng” của bờ kè tả Đáy, thuộc địa phận xóm 2 và xóm 3 (xã Phù Vân, TP. Phủ Lý). Hàng chục người dân 2 xóm cùng máy xúc, xe cải tiến… đang tất tả gia cố các điểm xung yếu.


Lực lượng dân quân và các hội đoàn thể xã Phù Vân được huy động tập trung chống lụt

Ông Phạm Phú Thắng, Chủ tịch UBND xã Phù Vân, cho biết: Xã Phù Vân có tổng số 7,9km đê bối bao quanh, ngăn nước từ 2 con sông Đáy và sông Nhuệ. Trong đó, 2 đầu trạm bơm xóm 5 và xóm 2 là 2 điểm được xác định là xung yếu nhất.

Ngoài ra, 2 điểm bờ kè tả Đáy có thiết kế cao độ 4,2m, vượt so với mức báo động cấp 3 (4,1m) là 0,1m. Nhưng ghi nhận tại thời điểm 17h chiều cùng ngày, mực nước sông đã lên tới mức 4,46m, cao hơn báo động 3 là 0,36m. Do vậy đã xảy ra sự cố tràn bờ thuộc địa bàn xóm 2 và xóm 3. Toàn bộ người dân 2 xóm cũng như lực lượng dân quân tự vệ, các hội, đoàn thể đã có mặt, trực tiếp gia cố.

Như vậy, trừ tuyến đường Nguyễn Thiện có độ cao vượt bờ đê bối, còn lại toàn bộ các tuyến đê khác, mặt sông chỉ cách mặt đê khoảng 0,2–0,25m. Thậm chí, tại cụm dân cư xóm 6, mực nước sông đã mấp mé chạm bờ đê. Dự báo, nếu mực nước sông tiếp tục dâng cao thêm 0,3m, toàn bộ tuyến đê thuộc địa bàn xã Phù Vân sẽ tràn bờ, ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ khu vực dân cư.

Xã Phù Vân phải huy động cả máy xúc để đắp những điểm xung yếu

Người dân xóm 3 Phù Vân phải di dời đồ đạc đến nơi an toàn

 

Cũng theo ông Phạm Phú Thắng, phương án phòng chống lụt bão của xã thời điểm này là túc trực 24/24h, theo dõi tình hình mực nước, sẵn sàng mọi nguồn lực, phương tiện, nhân lực, chỉ huy tại chỗ để ứng phó nếu có sự cố xảy ra. 

Khánh Chi - Thế Trang

Trang Chi

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy