UBND tỉnh phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2018

Sáng 18/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2017, phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu phát động phong trào thi đua năm 2018.

Năm 2017, phong trào thi đua (PTTĐ) tiếp tục được các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, sáng tạo, phát triển đều khắp trên các lĩnh vực; nội dung thi đua bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ các cấp, ngành đề ra. Các phong  trào “Thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” ... trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH).

Trong năm, toàn tỉnh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng gần 2 nghìn km đường giao thông thôn, xóm; cứng hóa 950 km đường giao thông nội đồng, nâng cấp sửa chữa, xây mới  hơn 2.600 phòng học, gần 360 nhà văn hóa thôn, xóm. Toàn tỉnh có 78/98 xã đạt chuẩn NTM, 2 huyện Kim Bảng, Duy Tiên đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Tư Lành, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cạnh tranh. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường được tăng cường. PTTĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được chú trọng với hơn 400 sáng kiến cấp tỉnh được công nhận, áp dụng, mang lại hiệu quả cao trong lao động, sản xuất. PTTĐ xây dựng, phát triển văn hóa- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh tiếp tục được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở.

Từ kết quả PTTĐ năm 2017, toàn tỉnh có 10 tập thể được Chính phủ tặng cờ thi đua; 32 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương; 44 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng.

Với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã phát động PTTĐ năm 2018 với 8 nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, hình thành các hợp tác xã nông nghiệp làm vệ tinh cho VinEco; đổi mới định hướng đầu tư, mô hình tăng trưởng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, khắc phục giải quyết tồn tại mà doanh nghiệp phản ánh, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về thương mại, dịch vụ, du lịch. Huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện xã hội hóa phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng NTM, đảm bảo an sinh xã hội. Nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết các vấn đề an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giải pháp phòng ngừa tham nhũng; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2017.

Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là đất đai, môi trường, khoáng sản, cung cấp nước sạch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiện, chống lãng phí; triển khai có hiệu quả chủ trương xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên, trọng tâm việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến các khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Tại hội nghị, 8 khối thi đua của tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Tin Lê Mai; ảnh Thế Trang

Lê Mai - Thế Trang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy