Thị trấn Ba Sao đón nhận danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”

Ngày 15/12, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thị trấn Ba Sao (Kim Bảng) long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Dự, chúc mừng cán bộ, nhân dân thị trấn Ba Sao có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chính ủy Tổng Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng; Lê Văn Tân, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Trần Minh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại biểu đại diện các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Kim Bảng; đại biểu địa phương lân cận; đại biểu các thế hệ cán bộ tỉnh, huyện, thị trấn qua các thời kỳ cùng đông đảo đảng viên, các tầng lớp nhân dân thị trấn Ba Sao.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp là thắng lợi vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Trong cuộc kháng chiến gian khổ ấy, nhân dân Ba Sao đã một lòng theo Đảng, phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu, bảo vệ tổ chức đảng, cán bộ, bảo vệ quê hương, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi vẻ vang. Có vị trí chiến lược quan trọng, trong kháng chiến chống Pháp, Ba Sao là nơi đóng quân, huấn luyện của các đơn vị bộ đội chủ lực và các cơ quan quân khu, tỉnh, huyện sơ tán. Nhân dân Ba Sao không quản khó khăn, nguy hiểm, đoàn kết, quyết chí tập trung sức người, sức của cho kháng chiến. Lực lượng du kích phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, du kích xã bạn chiến đấu gần 100 trận, tiêu diệt, làm bị thương hàng trăm tên địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến đấu của địch, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong kháng chiến, cán bộ, nhân dân Ba Sao đã đóng góp 208.199 kg gạo; 3.648 kg thóc; 1.000 đồng tiền mặt; 100 áo ấm; 110 lượt người tham gia dân công hỏa tuyến; gần 200 người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường; nhiều người đã anh dũng hy sinh.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Ba Sao tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn Ba Sao tiếp tục phát huy truyền thống xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phát triển.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy  viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn Ba Sao.

Phát biểu chúc mừng cán bộ, nhân dân thị trấn Ba Sao, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với những đóng góp xuất sắc, Đảng bộ, nhân dân và LLVT Ba Sao được Trung ương Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Ba Sao đạt được trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đồng thời là niềm tự hào, là động lực to lớn để đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT thị trấn Ba Sao tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phương Dung

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.