Lý Nhân phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2018

Sáng 19/1, UBND huyện Lý Nhân tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2017, phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2018. Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã về dự hội nghị.

Năm 2017, phong trào thi đua (PTTĐ) ở Lý Nhân được triển khai toàn diện và đạt kết quả tích cực. PTTĐ thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế tiếp tục triển khai sâu rộng, nhất là trong áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh chăn nuôi bò sữa, bò thịt, nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc năm 2017.

Cùng đó, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định, đạt 102% kế hoạch; Tổng thu ngân sách đạt 138% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 102% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,97%; giải quyết việc làm mới cho 3.152 lao động (đạt 103% kế hoạch). Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai tích cực nhằm hoàn thành các nhóm tiêu chí, chỉ tiêu. Trong năm Lý Nhân đã có thêm 2 xã đủ tiêu chí NTM, nâng tổng số xã đạt tiêu chí NTM của huyện lên thành 12.

Thi đua trong lĩnh vực phát triển văn hóa, xã hội, năm 2017 cấp ủy, chính quyền huyện Lý Nhân tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng chiều sâu cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Trong năm các cấp, ngành đã huy động nguồn lực xây mới, sửa chữa, nâng cấp 15/24 nhà văn hóa xã, thôn; trao tặng danh hiệu làng văn hóa cho 13 thôn, xóm. Cùng đó, tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng ghi danh di tích văn hóa phi vật thể Quốc gia và Lễ phát lương Đức Thánh Trần, đón khoảng 107 nghìn lượt người đến tham quan tại khu di tích đền Trần Thương..

Với những kết quả tích cực đã đạt được, năm 2017 toàn huyện có 3 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động; 3 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 8 tập thể được UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, 37 đơn vị được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị Quyết thắng”, 7 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp tỉnh.

Năm 2018, nhiệm vụ công tác TĐKT và PTTĐ được cấp ủy, chính quyền Lý Nhân xác định: Phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT, xây dựng tiêu chí thi đua, phương thức chấm điểm đánh giá PTTĐ của các đơn vị phù hợp với đặc điểm tình hình.

Tổ chức PTTĐ yêu nước với những nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực, gắn PTTĐ với nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến rõ nét về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính ở mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT, bảo đảm chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời, chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác; phát huy tính nêu gương, giáo dục, tránh khen thưởng tràn lan, không đúng thành tích. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Nguyễn Khánh

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy