Hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”

Sáng 13/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự hội thảo.
Báo cáo đề dẫn và các ý kiến tham luận tại hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ hơn những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn về công tác dư luận xã hội (DLXH) làm cơ sở cho việc đề ra nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác DLXH; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của việc nắm bắt DLXH phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp; Đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, khó khăn, bất cập, kinh nghiệm trong thực tế công tác nắm bắt, định hướng DLXH; đề xuất những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, công tác DLXH trong thời gian tới; thực trạng và giải pháp nâng cao nhận thức, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, nắm bắt và định hướng DLXH của ban tuyên giáo cấp ủy các cấp; vai trò, trách nhiệm, kỹ năng, kinh nghiệm và những đề xuất, kiến nghị của đội ngũ cộng tác viên DLXH..
Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Phạm Sỹ Lợi,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận: công tác nắm bắt DLXH của tỉnh đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, tính thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác năm bắt DLXH, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân có thời điểm, có địa phương, đơn vị chưa kịp thời, toàn diện, sâu sắc. Với những vấn đề phức tạp, nảy sinh, một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng, bị động trong phát hiện, phản ánh, tham mưu, phối hợp giải quyết, chưa có biện pháp định hướng kịp thời DLXH…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Thời gian tới cấp ủy các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 100 của Ban Bí thư khóa XI về “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”. Cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, qua đó có biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc phát sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Song song với đó, cơ quan tuyên giáo các cấp cần tiếp tục đổi mới quy trình, phương pháp, cách thức tổ chức nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội theo hướng chỉ ra căn cứ của các luồng ý kiến dư luận, trên cơ sở đó chủ động dự báo trước những xu hướng, diễn biến tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân; phối hợp tham mưu, đề xuất xử lý kịp thời định hướng DLXH. Cùng đó, chú trọng trau dồi phẩm chất đạo đức, trinh độ, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên DLXH các cấp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Thuần- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất, triển khai một số giải pháp, kinh nghiệm đã nêu trong hội thảo nhằm thực hiện hiệu quả công tác DLXH trong thời gian tới.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.