Duy Tiên sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Sáng 27/8, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào thi đua (PTTĐ) “Dân vận khéo” của huyện Duy Tiên đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện PTTĐ “Dân vận khéo”, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình giai đoạn 2015-2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau 3 năm triển khai thực hiện PTTĐ “Dân vận khéo”, 100% cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Duy Tiên đã tích cực hưởng ứng, qua đó kịp thời cổ vũ, biểu dương và nhân rộng các nhân tố, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trên mọi lĩnh vực. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã đăng ký, tổ chức thực hiện 152 mô hình. Trong đó lĩnh vực kinh tế 39 mô hình, văn hóa- xã hội 72 mô hình, quốc phòng- an ninh 23 mô hình và lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 18 mô hình. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển dịch vụ sản xuất, thương mại được duy trì và thực hiện hiệu quả như: 6 mô hình tập trung tích tụ ruộng đất, 6 cánh đồng mẫu quy mô tối thiểu 30ha/1 mô hình, hình thành các vùng sản xuất rau an toàn, vùng chuyên canh trồng cam, ổi, bưởi tập trung với diện tích khoảng 80ha tại một số xã mang lại thu nhập trên 500 triệu đồng/ha 1 năm, mô hình chăn nuôi bò sữa tập trung... Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, PTTĐ “Dân vận khéo” đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện nếp sống văn hóa, bảo vệ môi trường… Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 2,86%, toàn huyện có 134/139 thôn, xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Hệ thống chính trị các cấp trong huyện ngày càng được củng cố vững mạnh. Qua 3 năm, Duy Tiên có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, huyện được công nhận đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2017. 

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả PTTĐ “Dân vận khéo” , BCĐ PTTĐ “Dân vận khéo” Duy Tiên xác định: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; Gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng và các PTTĐ yêu nước tại địa phương; Tập trung tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận của chính quyền, quan tâm xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” của chính quyền. Đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, điển hình dân vận khéo; chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung PTTĐ “Dân vận khéo”, trong đó chú trọng lựa chọn nội dung, phương thức phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế địa phương, đơn vị, hướng vào những nhiệm vụ cụ thể như: đẩy mạnh sản xuất, phát triển du lịch; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; thực hiện công tác giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

Lãnh đạo Huyện ủy Duy Tiên trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ "Dân vận khéo" giai đoạn 2015-2018.

Nhân dịp này, 12 tập thể, 4 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện các PTTĐ “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2018 được khen thưởng.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.