Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Chiều 14/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (14/11/2008 -14/11/2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Lộc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hổ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh; cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các thời kỳ.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Sau khi được thành lập, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD), doanh thu bình quân của các doanh nghiệp tăng 10,5% năm; lợi nhuận tăng bình quân 15%/năm; nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân 10%/năm; đảm bảo việc làm ổn định cho gần 30.000 lao động. Việc đầu tư cho phát triển SXKD, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được quan tâm.

Trong 10 năm, tổng nguồn vốn đầu tư đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, gần 500 đề tài, sáng kiến các cấp đã được ứng dụng vào SXKD. Công tác quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội được coi trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng (TCĐ) không ngừng nâng lên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đạt kết quả tích cực.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, dân vận chuyển biến rõ nét, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với đặc thù của đảng bộ. Công tác tổ chức xây dựng đảng từng bước đi vào nền nếp; nội dung hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được duy trì, có nhiều đổi mới; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công tác phát triển TCĐ và đảng viên được quan tâm. Trong 10 năm, đảng bộ đã thành lập 37 TCĐ, kết nạp trên 1.200 đảng viên mới; chất lượng TCĐ và đảng viên từng bước được nâng lên (bình quân hằng năm trên 50% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân đạt trên 90%)...

Từ những kết quả đạt được, Đảng bộ đã có hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Năm 2017, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong 10 năm qua. Đồng chí đề nghị CBĐV, CCVC, NLĐ trong khối tiếp tục phát huy truyền thống, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của cấp ủy các cấp, chủ động tham mưu xây dựng đảng bộ vững mạnh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ lãnh đạo, tổ chức SXKD. Tập trung thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước. ..

Cùng với đó, chú trọng lãnh đạo, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng gắn với nhiệm vụ SXKD, có giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, TCĐ, chất lượng đảng viên; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, TCĐ trong xây dựng các đoàn thể vững mạnh. Chú trọng nắm bắt tình hình cơ sở, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, quy chế dân chủ; tập trung lãnh đạo đẩy mạnh SXKD, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết các doanh nghiệp trong khối gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Trong dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng 10 năm qua đã được khen thưởng.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy