Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri

Ngày 29/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương đã về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV.

Cùng dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và  nhân dân  xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo quân khu, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc với cử tri các xã, thị trấn: Thanh Hương (Thanh Liêm); Đọi Sơn (Duy Tiên); Nguyễn Úy (Kim Bảng); Tiên Tân (thành phố Phủ Lý); Công Lý (Lý Nhân); Bình Mỹ (Bình Lục).

Sau hơn 1 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ ngày 23/10 - 24/11/2017) kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Cụ thể, Quốc hội đã xem xét, quyết định các vấn đề về KT-XH và ngân sách Nhà nước như: Biểu quyết thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018; nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.

Kỳ họp cũng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác như: Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; công tác lập pháp; vấn đề giám sát tối cao...

Cử tri các địa phương đã bày tỏ sự tin tưởng, vui mừng trước những kết quả đạt được của kỳ họp cũng như tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Thanh Hương (Thanh Liêm).

Đồng thời đề đạt một số ý kiến, kiến nghị mong Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các vị đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các cấp quan tâm phản ánh, xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến: xử lý rác thải; ô nhiễm môi trường khói, bụi, tiếng ồn; ô nhiễm nước sông Đáy, sông Nhuệ; giải quyết chế độ, chính sách cho người có công; công tác cán bộ ở thôn xóm còn nhiều khó khăn do việc dồn ghép chức danh ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Việc đền bù giải phóng mặt bằng mở rộng tuyến quốc lộ 1A đối với một số hộ đã tồn tại từ nhiều năm nay, gây bức xúc trong nhân dân; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách; nâng cao chất lượng xây dựng các luật, văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường hoạt động giám sát; quan tâm vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển, đảo và các gia đình có con em đang công tác ở biển, đảo (cử tri xã Thanh Hương).

Đề nghị Đảng, Nhà nước tăng cường và kiên quyết hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng; đảm bảo an ninh trật tự xã hội; quản lý chặt chẽ lĩnh vực truyền thông giải trí, mạng xã hội; đẩy mạnh giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước cách mạng cho giới trẻ; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT; đảm bảo công bằng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ kinh phí nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu ở địa phương, kinh phí xây dựng nhà văn hóa; tăng cường quản lý ngân sách; nâng cao hiệu quả công tác phản biện xã hội của MTTQ; làm tốt công tác luân chuyển, tuyển chọn cán bộ có đủ đức, tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có chính sách, cơ chế trong tích tụ ruộng đất (cử tri xã Nguyễn Úy)…

Cử tri một số địa phương cũng đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành chỉ đạo quyết liệt việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, khai thác tài nguyên trái phép... Đồng thời kiến nghị Quốc hội quan tâm hơn nữa về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng cho giao thông thủy lợi của tỉnh; khi luật đã được ban hành các văn bản dưới luật phải được ban hành kịp thời, đồng bộ; có những giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là việc khuyến khích tham gia bảo hiểm y tế của người dân; đảm bảo chế độ cho người có công, người cao tuổi. Tổ chức, khuyến khích sản xuất nông nghiệp, mở rộng thị trường cho sản phẩm nông nghiệp, có giải pháp lâu dài cho thị trường nông sản, thực phẩm; có chính sách phát triển giáo dục, vấn đề chuyển đổi đất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế hiệu quả hơn (cử tri xã Công Lý)…

Các vị đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương và có những giải trình, làm rõ thêm các vấn đề cử tri quan tâm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Thanh Hương (Thanh Liêm), Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ sự vui mừng trước sự đổi thay của địa phương. Đại tướng nhấn mạnh: những ý kiến, kiến nghị của bà con hết sức xác đáng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam sẽ đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, đề nghị các bộ, ngành chức năng giải quyết theo đúng trình tự.

 Đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nguyễn Úy (Kim Bảng).

Với các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, đề nghị các đồng chí lãnh đạo địa phương quan tâm giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Về chế độ chính sách cho người có công cần đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất đảm bảo cuộc sống của đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

Đại tướng bày tỏ mong muốn bà con nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, cảnh giác trước mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giúp đỡ động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT yên tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ. Gương mẫu, tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu mạnh, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng quà 11 đối tượng chính sách, người có công xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm.

Thu Thảo - Phương Dung - Nguyễn Hằng

Thu Thảo - Phương Dung - Nguyễn Hằng

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy