Long trọng Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Mậu Tuất

Sáng 22/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn xuân Mậu Tuất 2018.

Tới dự lễ hội, về phía Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thị Doan, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố phía Bắc.

Các đại biểu dâng hương tại lễ hội Tịch điền năm 2018. Ảnh: Thế Trang

Về phía lãnh đạo tỉnh, có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố và lãnh đạo 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc văn trình trước linh vị vua Lê Đại Hành tại lễ hội Tịch điền năm 2018.

Mở đầu buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc Văn trình khai hội. Trong văn trình nhắc lại tích xưa: Mùa xuân năm 987, vua Lê Đại Hành về cày tịch điền nơi chân núi Đọi, mở đầu mỹ tục khuyến khích nông tang, nhắc nhở dân các làng dĩ nông vi bản. Thuận lẽ trời, hợp lòng người, bởi thế các vương triều Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn nối đời kế tục hàng năm. Lễ Tịch điền mở hội mùa xuân. Và báo cáo trời đất, linh vị Lê Đại Hành hoàng đế, anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ về những thành tựu Hà Nam đạt được trong năm 2017, trong đó về nông nghiệp: “Hạ tầng cơ sở nông nghiệp đổi thay. Tích tụ ruộng đất, mở cánh đồng mẫu lớn. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đưa giá trị sản xuất tăng lên gấp bội.”

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng và cờ công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Ảnh: Khánh Chi

Buổi lễ được tiếp theo với phần trao Cờ và Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 cho 19 xã, gồm các xã: Tiên Ngoại, Duy Hải, Mộc Nam (Duy Tiên); Đại Cương, Liên Sơn, Thụy Lôi, Hoàng Tây (Kim Bảng); Đồng Lý, Nguyên Lý (Lý Nhân); Liêm Cần, Liêm Phong, Thanh Bình, Thanh Hải (Thanh Liêm); Bình Nghĩa, Đồn xá, An Mỹ, An Lão (Bình Lục); Đinh Xá, Tiên Hải (thành phố Phủ Lý).

Như vậy, sau 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh đã có 78/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện Kim Bảng, Duy Tiên đã hoàn thiện hồ sơ trình các Bộ, ngành Trung ương thẩm định và đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thực hiện nghi thức cày Tịch điền tại lễ hội.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thực hiện nghi thức cày Tịch điền.
Một lão nông hóa thân thành vua Lê Đại Hành thực hiện nghi thức cày Tịch điền tại lễ hội.

Nghi lễ tiếp theo trong Lễ hội Tịch điền là nghi trình nhập linh khí quân vương do một cụ cao tuổi của xã Đọi Sơn thực hiện. Sau 3 xá cày đánh thức đất đai của linh khí vua Lê Đại Hành, các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành trung ương, tỉnh, huyện Duy Tiên thực hiện những xá cầy tiếp theo cầu cho một năm sản xuất mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quê hương đổi mới, quốc thái dân an.

Lễ hội Tịch điền Xuân Mậu Tuất 2018 kết thúc với màn múa hát tưng bừng của các nghệ sỹ, diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nam và Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Chu Bình

Chu Bình, Thế Trang, Khánh Chi

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.